|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch corona chiều 5/2: Thêm 1 ca tử vong vì corona, tốc độ tăng người nhiễm bệnh đang giảm đáng kể

15:25 | 05/02/2020
Chia sẻ
Hiện trên toàn thế giới có 24.569 người người nhiễm virus corona, 493 người tử vong, tăng thêm một người so với thời điểm 8h sáng nay. Tốc độ tăng số người nhiễm, nghi nhiễm và tử vong tại Trung Quốc đang giảm đáng kể.

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, hiện trên toàn thế giới đã có 24.569 người người nhiễm virus corona (nCoV), 493 người tử vong, trong đó số người tử vong tại Trung Quốc là 491 người, 1 người tử vong tại Phillippines và 1 người tử vong tại Hong Kong.

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch corona ngày 6/2 

Tính riêng tại Trung Quốc, hiện có 24.337 người nhiễm virus corona, 491 người chết, 892 người đã được điều trị khỏi và hồi phục xuất viện, 3.219 người nguy kịch. Số ca nghi nhiễm virus corona tính đến nay là 23.260 người.

Cập nhật tình hình dịch corona chiều 5/2: Thêm 1 người tử vong vì corona - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Như vậy, tốc độ tăng số người nhiễm, nghi nhiễm và tử vong vì virus corona trên toàn thế giới và tại Trung Quốc đang giảm đi đáng kể.

Nếu như vào thời điểm 7h hôm qua (4/2), trên toàn thế giới có 20.626 người nhiễm virus corona (nCoV), 426 người tử vong; còn riêng tại Trung Quốc có 20.438 người mắc bệnh; 425 người tử vong, thì tới 8h sáng nay (5/2), số ca nhiễm của toàn thế giới đã tăng mạnh lên 24.552 người, 492 người tử vong; tại Trung Quốc có 24.324 người mắc bệnh, 491 người tử vong. 

Tuy nhiên con số người nhiễm bệnh, tử vong trên toàn thế giới và tại Trung Quốc trong chiều nay chỉ tăng rất ít so với thời điểm 8h sáng nay. 

Tại Việt Nam, tính từ thời điểm 15h chiều 4/2 đến chiều nay chưa có thêm ca nào mới dương tính với virus corona. Hiện Việt Nam ghi nhận chỉ 10 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó đến nay đã có 3 người được điều trị khỏi và xuất viện. 

10 trường hợp này bao gồm 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi, xuất viện); 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi, xuất viện); 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam hiện có 78 trường hợp nghi nhiễm virus corona (có dấu hiêu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang tiếp tục cách li, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, có 270 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách li theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm nCoV.

Cập nhật tình hình dịch corona chiều 5/2: Thêm 1 ca tử vong vì corona, tốc độ tăng người nhiễm bệnh giảm đáng kể - Ảnh 2.

Cập nhật tình hình dịch bệnh corona tại Trung Quốc. Nguồn: Bộ Y tế.

Cập nhật tình hình dịch corona chiều 5/2: Thêm 1 ca tử vong vì corona, tốc độ tăng người nhiễm bệnh giảm đáng kể - Ảnh 3.

Số quốc gia, lãnh thổ có người bị nhiễm virus corona. Nguồn: Bộ Y tế.


K.Hà

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.