|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Các quỹ đẩy mạnh bán khống dầu mỏ

10:58 | 09/01/2024
Chia sẻ
Ngày càng có nhiều người đánh cược rằng giá dầu thô sẽ giảm, nhất là khi Arab Saudi giảm giá bán - một động thái hiếm hoi từ nhà lãnh đạo của OPEC.

 

Theo Business Insider, các nhà giao dịch năng lượng đang đẩy mạnh việc bán khống trong bối cảnh Arab Saudi giảm giá bán dầu thô xuất khẩu sang các thị trường ở châu Á. 

Theo dữ liệu từ Sàn giao dịch liên lục địa và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, trong tuần trước, vị thế bán khống dầu Brent và WTI tăng 61.000 hợp đồng. Đó là mức tăng lớn nhất  kể từ tháng 3 năm ngoái và cao thứ hai kể năm 2017, theo Bloomberg.

Ngày càng có nhiều người đánh cược rằng giá dầu thô sẽ giảm, nhất là khi Arab Saudi giảm giá bán - một động thái hiếm hoi từ nhà lãnh đạo của OPEC.

Năm ngoái, quốc gia này đã đẩy mạnh việc giảm sản lượng trong nỗ lực nhằm nâng giá bán. Hôm Chủ nhật (7/1), Saudi Aramco, tập đoàn dầu mỏ quốc doanh khổng lồ của Arab Saudi, đã giảm giá bán chính thức dầu thô nhẹ Arab xuống mức rẻ nhất trong vòng hai năm đối với khách hàng châu Á. Mức giá này sẽ được áp dụng đối với những hợp đồng giao trong tháng 2. 

Trong khi đó, các quỹ hàng hoá lớn dường như đang sẵn sàng bán các hợp đồng tương lai dầu thô mỹ để tái cân bằng danh mục trong đầu năm mới. Điều này càng khiến các nhà giao dịch trên thị trường tin rằng giá dầu thô sẽ giảm trong tương lai. 

Theo ước tính của Citigroup, các quỹ hàng hoá theo dõi Chỉ số hàng hóa Bloomberg và chỉ số S&P GSCI có thể bán 27.000 hợp đồng tương lai trị giá 2 tỷ USD trong tuần này. 

Theo Reuters, các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tiền tệ khác đã bán số lượng tương đương 66 triệu thùng trong 6 hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai xăng dầu quan trọng nhất trong 7 ngày kết thúc vào ngày 2/1.

Trong đó, khối lượng bán tập trung vào dầu thô (63 triệu thùng), bao gồm dầu WTI (33 triệu thùng) và dầu Brent (30 triệu thùng).

Hầu hết quỹ đang tập trung vào mối đe dọa từ nhu cầu yếu do tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm hơn. Nỗi lo này thậm chí lớn hơn mối đe dọa đối với sản xuất do xung đột ở Trung Đông.

Việc tăng sản lượng từ Brazil, Guyana và các khu vực khai thác dầu đá phiến của Mỹ dự kiến ​​sẽ đủ để đáp ứng mức tăng trưởng nhu cầu yếu ớt trong năm 2024.

Một số nhà phân tích năng lượng cho biết việc Arab Saudi giảm giá dầu thô trong thời gian gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy vương quốc này nhận ra nhu cầu dầu thô thấp hơn. Hoặc cũng có khả năng họ đang cố gắng chống lại sự gia tăng sản lượng dầu thô của ỹ bằng cách tiến hành một “cuộc chiến tranh giành thị phần”.

 
Theo CNBC, kết phiên giao dịch hôm 8/1, hợp đồng dầu WTI  giao trong tháng 2 giảm 3 USD, tương đương 4% xuống 70,7 USD/thùng. Giá đầu Brent giao trong tháng 3 giảm 3,3% xuống 76 USD/thùng. 
 

H.Mĩ

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.