Các bang của Ấn Độ trải qua tình trạng thiếu điện do dự trữ than giảm
Tình trạng thiếu điện ở Ấn Độ, nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc, diễn ra sau khi nước láng giềng Trung Quốc cũng trải qua tình trạng thiếu điện trên diện rộng, buộc phải đóng cửa các nhà máy và các trường học để quản lý khủng hoảng.
Theo số liệu của cơ quan quản lý lưới điện liên bang POSOCO, hơn một nửa trong số 135 nhà máy điện chạy than của Ấn Độ, với lượng điện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu điện của nước này, có mức dự trữ nhiên liệu chưa đủ cho ba ngày sử dụng.
Ngày 6/10, tờ Indian Express dẫn lời Bộ trưởng Điện lực, R.K. Singh, khẳng định nước này có khả năng đáp ứng được đủ nhu cầu về điện ở bất kỳ đâu.
Một phân tích của Reuters về các số liệu từ POSOCO cho thấy lượng điện thiếu tại Ấn Độ trong bảy ngày đầu tháng 10 năm nay chiếm đến 11,2% mức thiếu hụt từ đầu năm.
Nguồn cung điện gặp khó khăn trên toàn cầu khi giá tăng và các chuỗi cung cầu cũng căng thẳng do sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng sau khi các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát dịch được nới lỏng.
Mức thiếu hụt điện ở Ấn Độ trong bảy ngày đầu tháng 10 gấp 21 lần so với cùng kỳ năm 2020 và hơn bốn lần cùng kỳ năm 2019. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong hai năm qua chủ yếu là ở khu vực Jammu và Kashmir.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP