|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 'Chưa có kế hoạch khi nào mở cửa trở lại với khối ASEAN+3'

20:26 | 04/06/2020
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết hiện nay vẫn chưa nói rõ được thời gian mở trở lại trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra ở nhiều nước.

Không hoàn toàn đóng cửa thị trường

Tại buổi Họp báo Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 đặc biệt trực tuyến về ứng phó dịch COVID-19, trả lời báo chí liên quan đến kế hoạch mở cửa giao thương trở lại với các nước trong khối ASEAN+3, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết hiện nay chưa thể nói rõ khi nào có thể mở cửa trở lại.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 'Chưa có kế hoạch khi nào mở cửa trở lại với các nước trong khối ASEAN+3' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuần Anh trả lời báo chí tại buổi Họp báo Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 đặc biệt trực tuyến về ứng phó dịch COVID-19. Ảnh: Đức Quỳnh

"Tại hội nghị hôm nay, chúng tôi đã đã thống nhất báo cáo với chính phủ để có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan của mỗi quốc gia trong vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh từ đó có những khuôn khổ hợp tác, tạo nền tảng để ngành và lĩnh vực khác triển khai hợp tác. 

Trên tinh thần đó, chúng tôi không thể nói rõ được khi nào chúng tôi mở cửa", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh thời gian qua Việt Nam không phải đóng cửa hoàn toàn mà thay vào đó đã tổ chức các buổi xúc tiến thương mại trực tuyến, tận dụng các hình thức thương mại điện tử để thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa.

"Các mối quan hệ hợp tác thương mại đều có ý nghĩa rất quan trọng với Việt Nam. Chỉ có hợp tác mới đem lại hiệu quả cao trong phát triển mỗi quốc gia. Đối với việc mở cửa kinh tế là yêu cầu cần thiết, tuy nhiên, Chính phủ sẽ rất cẩn trọng và linh hoạt đối với vấn đề này. 

Chỉ khi nào việc hợp tác, giao thương, đầu tư đảm bảo được an ninh quốc gia, an toàn sức khỏe, tính mạng người dân Chính phủ mới cho phép mở cửa hơn nữa với các quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá những hiệu quả trong phòng chống dịch ở các nước đối tác", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Hiện nay, Việt Nam đã qua 50 ngày chưa có ca lây nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng và cũng chưa có ca tử vong nào. Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép là đảm bảo an toàn dịch và khôi phục lại hoạt động kinh tế, giao thương trong trái thái phù hợp.

Người đứng đầu Bộ Công Thương cho biết tại hội nghị hôm nay các nước đã thống nhất việc khuyến khích việc xây dựng các hướng dẫn cho phép di chuyển của thương nhân qua biên giới mà không làm ảnh hưởng đến các nỗ lực năng chặn sự lây lan của virus.

Hàng loạt kế hoạch ứng phó với dịch COVID-19 được đưa ra

Tại buổi họp báo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết ngay sau Hội nghị cấp Bộ trưởng kinh tế trong nội bộ ASEAN, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cũng đã có cuộc họp trực tuyến đặc biệt với các Bộ trưởng Kinh tế của ba nước đối tác gồm: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hội nghị này nhằm triển khai chỉ đạo mà các Nhà Lãnh đạo đã đưa ra tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó với dịch COVID - 19 diễn ra vào ngày 14/4.

Các nước ASEAN đã cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua Tuyên bố chung của ASEAN+3 về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. 

Tuyên bố chung đưa ra các biện pháp nhằm kiềm chế áp dụng các biện pháp không cần thiết có thể ảnh hưởng tới dòng lưu chuyển của hàng hóa thiết yếu, thuốc và vật tư y tế trong khu vực.

 Tiếp tục dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan cho dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trong chuỗi cung ứng nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp hạn chế nhằm mục đích phòng chống dịch COVID-19

Nỗ lực tận dụng hiệu quả Quỹ Dự trữ gạo ASEAN+3 và tìm kiếm khả năng phát triển kho dự trữ vật tư thiết bị y tế thiết yếu; hỗ trợ và cho phép các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tận dụng công nghệ và thương mại số.

Thúc đẩy hợp tác hải quan để tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa ở cửa khẩu.

Để cụ thể hóa Tuyên bố chung Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3, các nước thống nhất sẽ tiếp tục xây dựng Kế hoạch hành động ASEAN+3 với những biện pháp cụ thể hơn trong thời gian tới.



H.Mĩ