|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp nhập gấp đôi lượng xăng dầu trong quý II

10:33 | 16/03/2022
Chia sẻ
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định nguồn cung xăng dầu không thiếu, cá biệt có một số cây xăng treo biển hết xăng vì nhà máy Nghi Sơn giảm công suất, hàng chưa về kịp, cũng có số ít cây xăng găm hàng, chờ giá. Bộ cũng chỉ đạo các doanh nghiệp nhập gấp đôi lượng xăng dầu, tương đương 1 triệu m3 để đảm bảo nguồn cung cho quý II.

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) liên quan vấn đề thời gian qua nhiều cửa hàng xăng dầu bị lỗ, treo biểu "hết xăng", chờ giá Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định: "Nguồn cung không lúc nào thiếu".

Bộ trưởng cho biết thời gian qua, giá xăng dầu thế giới tăng đột biến vì đứt gãy nguồn cung tại một số nước có sản lượng lớn, xung đột Nga – Ukraine khiến giá xăng dầu thế giới tăng 40 – 60%.

Nguồn cung trong nước cũng gặp khó khăn do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nơi cung ứng 35 – 40% lượng xăng dầu cho cả nước, giảm công suất đột ngột, từ 100% xuống có lúc 55% và thời điểm cao nhất cũng chỉ được 80%.

Đại biểu hỏi vì sao treo biển hết xăng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đáp nguồn cung không thiếu - Ảnh 1.

Bộ Công Thương giao các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu bổ sung xăng dầu cho quý II. (Ảnh: Phạm Mơ)

Trước bối cảnh này, Bộ Công Thương đã giao 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu bổ sung lượng xăng dầu, đáp ứng nguồn cung đến hết tháng 3. Hiện, lượng xăng dầu trong nước có khoảng 3 triệu m3, trong khi lượng tiêu thụ chỉ khoảng 1,8 – 1,9 triệu m3 mỗi tháng.

Ngoài ra, Bộ cũng chỉ đạo các doanh nghiệp nhập gấp đôi lượng xăng dầu, tương đương 1 triệu m3 để đảm bảo nguồn cung cho quý II.

Nguồn cung không thiếu nhưng thực tế vẫn có nhiều cửa hàng treo biển hết xăng. Lý giải vấn đề này, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết thời gian qua cơ quan Quản lý thị trường đã kiểm tra 16.800 trên tổng số 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước.

Trong đó, chỉ phát hiện 211 trường hợp vi phạm, phần lớn các cây xăng đang trong quá trình sửa chữa và đã báo cáo với cơ quan chức năng nhưng cũng có những cây xăng cố tính găm hàng, chờ nâng giá.

Việc cửa hàng đóng cửa, treo biển không có nguồn cung là có thật, dù chỉ là số ít. Các đại lý xăng dầu lý giải họ mua xăng dầu từ nhà máy Nghi Sơn nhưng việc giảm công suất khiến nguồn cung bị thiếu hụt.

Phạm Mơ

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.