|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh sau Tết, chỉ nhỉnh hơn so với Trung Quốc

17:30 | 05/02/2020
Chia sẻ
Chỉ số VN-Index đã giảm 9,4% kể từ mức đỉnh tháng 11. Định giá cổ phiếu đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2017.

Theo Bloomberg, những ngày giao dịch đầu xuân Canh Tý của các nhà đầu tư Việt Nam cũng tệ hại gần bằng các nhà đầu tư Trung Quốc.

Lo ngại tác động tiêu cực của dịch virus corona bùng phát đối với nền kinh tế đã khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 6% kể từ ngày 30/1 - ngày giao dịch đầu tiên sau kì nghỉ Tết. 

Đây là mức giảm sâu thứ hai thế giới, chỉ sau sự lao dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc. 

VN-Index đã giảm 9,4% so với mức đỉnh trong tháng 11/2019, và vẫn đang mắc kẹt trong thị trường giá xuống từ năm 2018.

Các nhà phân tích của công ty chứng khoán SSI cho biết: "Việt Nam đang đẩy mạnh kết nối thương mại quốc tế trong thời hiện đại. Điều này đã biến Việt Nam thành một phần thiết yếu trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Do đó, bất kì sự gián đoạn lớn nào có ảnh hưởng toàn cầu từ các nhà cung cấp then chốt như Trung Quốc đều là mối đe dọa lớn đối với tăng trưởng".

Virus corona đã làm ít nhất 492 người tử vong ở Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, đã có ít nhất 10 người nhiễm bệnh. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra biện pháp ngăn chặn căn bệnh này lan rộng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, dừng đưa người lao động sang Trung Quốc, và hạn chế các hoạt động du lịch và thương mại xuyên biên giới.

Việc Trung Quốc trì hoãn việc mở lại biên giới đất liền và hạn chế đi lại có thể sẽ khiến việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang đất nước láng giềng bị ảnh hưởng nặng. Việt Nam cũng phụ thuộc vào một số hàng nhập khẩu quan trọng từ Trung Quốc, chẳng hạn như các sản phẩm dệt may và máy móc cho các nhà máy.

Ông Chris Freund, CEO của Mekong Capital Ltd cho biết mức định giá thấp hơn sẽ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư muốn tích lũy cổ phiếu với giá hợp lí.

Theo dữ liệu được tổng hợp từ Bloomberg, VN-Index hiện giao dịch ở mức 12,8 lần thu nhập ước tính trong 12 tháng tới, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2017, và thấp hơn mức trung bình ba năm là 14,8 lần.

VN-Index vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đợt giảm giá châm ngòi cho thị trường giá xuống từ năm 2018. Hiện chỉ số VN-Index thấp hơn 23% so với mức cao kỉ lục vào tháng 4/2018, và tác động của virus corona có thể cản trở bất kì tiềm năng phục hồi nào.

Ông Ruchir Desai - một nhà quản lí quĩ tại Asia Frontier Capital, cho biết: "Tùy thuộc vào thời gian cần thiết để kiểm soát dịch virus corona ở Trung Quốc, tác động đối với kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn sẽ là tiêu cực, do các mối liên kết thương mại và du lịch với Trung Quốc".

Giang

Thủ tướng đề nghị các tập đoàn lớn Trung Quốc lấy Việt Nam làm cứ điểm sản xuất, kinh doanh
Thủ tướng đề nghị các tập đoàn lớn của Trung Quốc như: Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, Xây dựng Trung Quốc, Thương mại máy bay Trung Quốc (COMAC), Xây dựng năng lượng Trung Quốc, tập đoàn ô tô Chery, BYD, Geely,... lấy Việt Nam làm cứ điểm sản xuất, kinh doanh.