|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bkav hoàn thành mẫu hệ thống trợ thở, CEO Tử Quảng nói dịch bệnh còn phức tạp thêm 9 tháng

11:15 | 15/06/2020
Chia sẻ
Viện Công nghệ AI trực thuộc Bkav dự đoán dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp trong 9 tháng tới và số ca nhiễm bệnh có thể lên đến 17 triệu người.

Hồi tháng 4, trong giai đoạn giãn cách xã hội vì COVID-19, Bkav đã tuyên bố sản xuất máy thở và công bố mẫu đầu tiên vào tháng 5. Mới đây ông Nguyễn Tử Quảng lại vừa "khoe khéo" việc hoàn thành Hệ thống trợ thở HFNC với tên gọi BAC385.

"Ngoài máy thở sử dụng thiết kế của Medtronic, Bkav đã hoàn thành nguyên mẫu của Hệ thống trợ thở HFNC với tên gọi BAC385. Đây là sản phẩm có thiết kế riêng của Bkav và các bác sỹ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương", ông Quảng viết trên trang cá nhân.

Bkav hoàn thành mẫu hệ thống trợ thở, CEO Tử Quảng nói dịch bệnh còn phức tạp thêm 9 tháng - Ảnh 1.

Hệ thống máy trợ thở của Bkav sản xuất. Ảnh: Nguyễn Tử Quảng.

Bài viết của ông Quảng tiết lộ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã chia sẻ rằng sản xuất một Hệ thống trợ thở còn hiệu quả hơn máy thở. Bác sĩ Cấp là Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Bên cạnh đó, CEO Bkav nhận định COVID-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới trong 9 tháng tới. Đây là dự báo của của Viện Công nghệ AI trực thuộc Bkav. 

Dự báo của Bkav còn chỉ ra số ca mắc dịch trên toàn thế giới có thể lên đến 17 triệu, cao hơn thời điểm hiện tại 10 triệu người. Mỹ và Brazil là hai nước có nguy cơ cao nhất với 4,7 triệu trường hợp mắc bệnh.

Bkav hoàn thành mẫu hệ thống trợ thở, CEO Tử Quảng nói dịch bệnh còn phức tạp thêm 9 tháng - Ảnh 2.

Công nghệ AI của Bkav đưa ra dự đoán dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài 9 tháng. Ảnh: Nguyễn Tử Quảng.

Do đó, việc sản xuất máy thở, hệ thống trợ thở trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Việt Nam lắng xuống vẫn khả thi. Hệ thống trợ thở ngoài hỗ trợ bệnh nhân COVID-19, còn có thể dùng điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh hô hấp khác.

Ông Quảng cũng khẳng định Việt Nam đang nắm một "bí kíp" chống dịch mà các nước khác chưa nhận ra. Trong thời gian tới, ông sẽ tổ chức một sự kiện đẻ các bác sĩ chia sẻ bí kíp tới các nước khác.

Tiểu Phượng

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.