|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bình Định thiệt hại 72 tỉ đồng do dịch tả heo châu Phi

13:17 | 07/10/2019
Chia sẻ
Sau thời gian dài bị dịch tả heo châu Phi hoành hành, đến nay ước tính thiệt hại của tỉnh Bình Định đã lên đến con số 72 tỉ đồng.

Theo báo Bình Đình, dịch tả heo châu Phi đã gây nhiều thiệt hại cho địa phương này và hiện vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết tính đến ngày 24/9, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra ở 2.400 hộ chăn nuôi tại 347 thôn, làng, khu vực của 84 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố.

Tổng thiệt hại ước khoảng 72 tỉ đồng, chưa bao gồm ảnh hưởng dịch bệnh tác động đến giá cả thị trường và sức tiêu thụ.

Số liệu của Sở NN&PTNT Bình Định cũng cho biết tổng đàn heo xử lí tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi là 13.224 con, tập trung vào tháng 7/2019. 

Từ cuối tháng 8 đến nay, nhiều địa phương không phát sinh thêm ổ dịch mới ngoại trừ TX An Nhơn, huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn thì hàng tuần vẫn còn xảy ra dịch tả heo.

Đáng chú ý, theo ông Hổ, việc cấp kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi tại các địa phương đều rất chậm.

Cụ thể, tính đến nay, tổng kinh phí mà các địa phương xuất chi mới chỉ hơn 8,6 tỉ đồng, trong đó kinh phí chi hỗ trợ cho người chăn nuôi mới chỉ có các huyện Tây Sơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát thực hiện, với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng.

Về kinh phí để mua vật tư và tiền công chống dịch cũng mới chỉ có TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, các huyện Tây Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, An Lão, Vân Canh xuất chi trên 3,8 tỉ đồng. 


Như Huỳnh