|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Biểu hiện COVID-19 và những triệu chứng mới

12:19 | 04/02/2021
Chia sẻ
Theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm, các triệu chứng điển hình của bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam thường gặp là sốt, ho, khó thở, mất khả năng ngửi, ngoài ra bệnh nhân còn gặp phải triệu chứng đau cơ, mệt mỏi, tiêu chảy.

Biểu hiện và triệu chứng COVID-19

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dịch bệnh COVID-19 tác động đến mỗi người theo những cách khác nhau. Hầu hết những người nhiễm virus sẽ có triệu chứng bệnh từ nhẹ đến trung bình và có thể hồi phục mà không cần nhập viện.

Các triệu chứng thường gặp nhất gồm sốt, ho khan, mệt mỏi.

Các triệu chứng khác ít gặp hơn là mất vị giác hoặc khứu giác, nghẹt mũi, viêm kết mạc (hay còn gọi là đau mắt đỏ), đau họng, đau đầu, đau nhức cơ hoặc khớp, các loại phát ban trên da, buồn nôn, tiêu chảy, ớn lạnh hoặc chóng mặt.

Các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng gồm khó thở, ăn mất ngon, hoang mang, đau dai dẳng hoặc tức ngực, sốt cao (trên 38 °C). Ngoài ra, ít phổ biến hơn, người bệnh còn có thể có biểu hiện cáu gắt, suy giảm ý thức (đôi khi kết hợp với co giật), rối loạn giấc ngủ, các biến chứng về thần kinh nghiêm trọng và hiếm gặp hơn như đột quỵ, viêm não, mê sảng và tổn thương thần kinh.

WHO khuyến nghị mọi người ở mọi lứa tuổi nếu bị sốt và/hoặc ho kèm theo khó thở hay thở gấp, đau hoặc tức ngực, mất khả năng nói hoặc cử động nên đi khám ngay.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, triệu chứng của bệnh nhân COVID-19 khá tương đồng với những người mắc bệnh lý viêm đường hô hấp thông thường khác. Virus tấn công trực tiếp tế bào phổi và niêm mạc (mắt, mũi họng, tiêu hóa) vào máu, tới các cơ quan, nội mạc mao mạch.

Ở trong máu, virus tấn công trực tiếp tế bào lympho. SARS-CoV-2 tấn công vào hầu hết cơ quan trong cơ thể. Do đó, ngoài biểu hiện ho, sốt, bệnh nhân còn gặp phải triệu chứng đau cơ, mệt mỏi, tiêu chảy.

Ông Cường cho biết theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng đánh giá trên 240 bệnh nhân mắc COVID-19 trong đợt dịch mới bùng phát, 71,31% không có triệu chứng. Số còn lại gặp các triệu chứng như sốt (28,31%), ho (21,02%), mệt mỏi, đau người (12,22%), rát họng (9,66%), khó thở/tức ngực (5,68%) và sổ mũi (1,7%).

Các triệu chứng điển hình bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam thường gặp là sốt, ho, khó thở, mất khả năng ngửi.

Phân tích số liệu này, PGS Cường đánh giá triệu chứng sổ mũi chiếm tỷ lệ nhỏ ở các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam. Do đó, chúng ta cần có sự phân biệt nó với người nhiễm nCoV và bệnh lý đường hô hấp thông thường khác. 

Ông lưu ý các triệu chứng có thể thay đổi rất nhanh, trở nặng từ tuần thứ 2 trở đi, tỷ lệ tử vong từ 2-25% (theo lãnh thổ và tuổi).

80% bệnh nhân COVID-19 mới tại Việt Nam không có triệu chứng

Theo Sức khoẻ và Đời sống, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết trong 240 bệnh nhân COVID-19 mới trong đợt dịch này có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng.

Từ thực tiễn một bệnh nhân tại Gia Lai cho thấy, bệnh nhân đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai khám và đã đi qua một vài khoa, nhưng do không có triệu chứng hay bất cứ dấu hiệu nào của COVID-19, chỉ có một biểu hiện khiến bệnh nhân phải đi khám là về tiêu hoá nên chỉ đến khi vào Khoa Tiêu hoá khám chuyên sâu, các bác sĩ mới yêu cầu bệnh nhân quay trở lại phòng khám cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Điều này đã tạo ra thách thức lớn trong việc sàng lọc bệnh nhân của các bệnh viện. Vì vậy, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đề nghị tất cả các bệnh viện quay lại khai thác kỹ tiền sử dịch tễ tất cả người đến khám.

"Nếu cứ đợi bệnh nhân ho, sốt, khó thở thì sẽ dễ bỏ sót ca bệnh, bệnh nhân sẽ vào giữa bệnh viện", Cục trưởng cảnh báo và lưu ý trong điều trị phải luôn chú ý mở cửa thông thoáng các phòng khám, khu điều trị và đặc biệt lưu ý vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn.

Biểu hiện và triệu chứng COVID-19 mới được phát hiện gần đây

"Lưỡi COVID-19"

Theo NBC News, một giáo sư về dịch tễ học di truyền người Anh theo dõi các dấu hiệu cảnh báo của bệnh COVID-19 mới đây cho biết, ngày càng có nhiều ca bệnh phản ánh về tình trạng lưỡi của họ bị loét, bợt màu, sưng to và những rắc rối khác ở miệng, hay còn được gọi là 'lưỡi Covid'.

Nhiều nhà nghiên cứu khác như ở Tây Ban Nha cũng đã báo cáo các triệu chứng ở lưỡi và miệng có liên quan đến virus SARS-CoV-2.

Biểu hiện COVID-19, những triệu chứng mới - Ảnh 1.

Các dấu hiệu của “lưỡi Covid” bao gồm viêm các gai nhỏ trên bề mặt lưỡi, lưỡi sưng và viêm hoặc bị vết lõm ở một bên. (Ảnh: NBC News).

Bên cạnh đó, giáo sư này cho hay 35% số bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng bệnh không phổ biến trong 3 ngày đầu. Vì vậy cần phải chú ý đến những triệu chứng như phát ban trên da, ngón chân bị co cứng và các dấu hiệu cảnh báo khác thường bị bỏ qua.

"Khó khăn trong suy nghĩ"

Đây là triệu chứng mới đây đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) bổ sung vào danh sách các triệu chứng khi nhiễm COVID-19, theo Femme Actuelle.

Biểu hiện COVID-19, những triệu chứng mới - Ảnh 2.

Hình minh hoạ. (Nguồn: Healthy Brain).

Chứng khó khăn trong suy nghĩ và tập trung hay còn gọi là "sương mù tinh thần" (đầu, tâm trí, và bộ não của người bệnh cảm thấy mờ mịt hoặc giống như trong một màn sương mù). Trạng thái này thường liên quan đến căng thẳng, gây ra nhiều thay đổi trong toàn bộ cơ thể, bao gồm cả hoạt động của não.

Sương mù tinh thần không phải là triệu chứng kéo dài duy nhất của COVID-19 được Cơ quan y tế Mỹ bổ sung gần đây. Trầm cảm, đau cơ, đau đầu, sốt và tim đập nhanh cũng nằm trong danh sách này.

Như Ý