|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Biến thể Delta lần đầu phát hiện ở Ấn Độ đã lan ra 80 quốc gia và vẫn đang tiếp tục đột biến

09:11 | 18/06/2021
Chia sẻ
WHO cho biết, biến thể Delta, chủng vi rút lần đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ, hiện đã lây lan sang hơn 80 quốc gia và vẫn đang tiếp tục đột biến khi lan rộng trên toàn cầu.

Biến thể Delta hiện đang lan rộng ra khắp thế giới và trở thành biến chủng chính tại Anh và có điều này cũng có thể xảy ra tại các quốc gia khác như Mỹ, CNBC đưa tin.

Hiện biến thể này chiếm tới 10% tổng số ca mắc tại Mỹ, tăng khoảng 6% so với tuần trước. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng biến thể này thậm chí còn dễ lây nhiễm hơn cấc biến thể khác.

Tại Anh, biến thể Delta còn trở thành biến thể chính, vượt qua cả biến thể Alpha đã được phát hiện tại nước này vào hồi năm ngoái. Biến thể Delta thậm chí chiếm hơn 60% các ca mắc mới tại Anh. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng khả năng lây truyền của biến thể Delta cao hơn khoảng 60% biến thể Alpha.

WHO cũng đã có báo cáo rằng biến thể Delta còn gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Có những dấu hiệu cho thấy biến thể Delta gây ra các triệu chứng lạ, khác với những dấu hiệu thông thường, nhưng cần nghiên cứu thêm để xác nhận các kết luận này.

Trong suốt đại dịch, ngành y tế của các nước trên thế giới đã cảnh báo rằng các triệu chứng chính của COVID-19 là sốt, ho dai dẳng và mất vị giác hoặc khứu giác.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cập nhật thêm các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc cơ thể, đau đầu, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa và tiêu chảy vì có thể là các triệu chứng nhiễm trùng. 

Tất nhiên có hàng triệu người đã bị COVID-19 mà không có triệu chứng gì, điều này vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu thêm.

Tuy nhiên, các biến thể Delta dường như gây ra một loạt các triệu chứng khác nhau. Theo giáo sư dịch tễ học di truyền thuộc Đại học King's College London, ông Tim Spector cho biết, "SARS-CoV-2 hiện đang trở nên khác thường. Triệu chứng giống như bị cảm nặng, đặc biệt thường xuất hiện đối với người trẻ và mọi người thường không nhận ra điều đó".

"Từ đầu tháng 5, chúng tôi đã nghiên cứu các triệu chứng của bệnh nhân và chúng không giống như trước đây. Triệu chứng số một là đau đầu, sau đó là đau họng, chảy nước mũi và sốt", ông Tim Spector cho biết. Ngoài ra, các triệu chứng COVID-19 thông thường như ho và mất khứu giác lại hiếm gặp hơn.

Các chuyên gia hy vọng rằng các chương trình tiêm chủng COVID-19 có thể ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta. Phân tích từ Cơ quan Y tế Cộng đồng của Anh cho thấy hai liều vắc xin Pfizer-BioNTech hoặc AstraZeneca có hiệu quả cao trong việc giảm tỷ lệ người mắc biến thể Delta phải nhập viện.

Tình hình dịch tại Anh cho thấy biến thể Delta có thể lây lan một cách nhanh chóng như thế nào và Mỹ chắc chắn cũng đang cẩn trọng hơn. CDC Mỹ cũng đã chỉ ra rằng biến thể Delta là một biến thể "đáng lo ngại" ở đất nước này.

Theo một nghiên cứu gần đây cho thấy, ước tính cứ 670 người thì có một mắc vi rút, tăng mạnh so với phát hiện trước đó là cứ 1.000 người thì có một người nhiễm vi rút.

Phương Trang