Hầu hết ngân hàng hiện chỉ duy trì dư nợ cho vay với lĩnh vực bất động sản dưới 5-7%. Tuy nhiên vẫn có một số ngân hàng đang có dư nợ trong lĩnh vực này vượt trên 10%.
Trễ hơn những năm trước, cuối cùng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã ấn định ngày thanh toán cổ tức 2018 vào 25/10 tới, và bằng tiền mặt.
Do những rắc rối trong tranh chấp TSBĐ, Vietinbank đã chào bán toàn bộ khoản nợ 21,6 tỷ đồng tại Địa ốc An Phú. Trước đó, BIDV cũng đã phải rao bán toàn bộ khoản nợ xấu tại công ty này với các lý do tương tự.
Sau 4 đợt phát hành trái phiếu trong năm nay, BIDV đã huy động được 1010 tỷ đồng tăng vốn cấp 2. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Toàn bộ khoản nợ của CTCP Thuận Thảo Nam Sài Gòn và 95 khách hàng cá nhân tại BIDV Giá sẽ được đưa ra bán đấu giá với mức khởi điểm là 1.208 tỷ đồng, xấp xỉ mức dư nợ gốc tại ngân hàng.
Đến 2020, ba "ông lớn" Vietcombank, BIDV, VietinBank sẽ phải thực hiện tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II. Đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống 51% vào 2025.
Trong ba ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, VietinBank đang dẫn đầu về vốn điều lệ, BIDV dẫn đầu về tổng tài sản. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh ghi nhận trong 6 tháng đầu năm cho Vietcombank đạt hiệu quả cao hơn.
Sau 2 đợt phát hành trái phiếu, BIDV đã huy động được 430 tỷ đồng tăng vốn cấp 2. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Theo HSC, thương vụ phát hành riêng lẻ của BIDV sẽ có triển vọng hơn nhờ giá cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh gần đây. Dự kiến BIDV sẽ tăng vốn 15% trong năm 2018 và hoàn tất phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2019.
HSC cho rằng KBNN có thể sẽ tiếp tục rút tiền gửi ra khỏi BIDV do tốc độ giải ngân cho các dự án công sẽ nhanh hơn trong 6 tháng cuối năm. Chi phí huy động tiền gửi cũng sẽ tăng lên do BIDV sẽ cần nguồn tiền gửi mới để bù đắp.
Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng tiếp tục khởi sắc trong quý II/2018 khi các ngân hàng TMCP tư nhân liên tục bứt phá. Tuy nhiên, chi phi dự phòng rủi ro vẫn là nhân tố chính ăn mòn lợi nhuận ngân hàng.
Sáng mai (6/8), phiên toà xét xử vụ Phạm Công Danh sẽ đi vào phần tuyên án. Trải qua hơn 2 tuần lễ xét xử lần 2 vụ án, nhiều vấn đề như trách nhiệm hoàn trả số tiền 6.100 tỷ của ba ngân hàng hay thu hồi số tiền 4.500 tỷ từ BIDV vẫn đang còn gây tranh cãi khá gay gắt.
Hơn 48,9 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã được chuyển quyền sở hữu cho một ngân hàng ngoại vào ngày 16/3, với tổng giá trị ước tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu VIC trong cùng ngày hơn 7.000 tỷ đồng.