|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

beGroup muốn làm ngân hàng số, chỉ ra hai khó khăn lớn

16:12 | 23/12/2020
Chia sẻ
Ứng dụng gọi xe be muốn xây dựng nền tảng mở, hợp tác với các nhà cung ứng dịch vụ vận tả và làm ngân hàng số trong tương lai.

Tại "Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam" sáng 23/12, bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO beGroup cho biết công ty muốn phát triển ngân hàng số (ngân hàng điện tử).

Ngân hàng số sẽ cung cấp giải pháp cho khách hàng cá nhân, tổ chức trên nền tảng công nghệ. Hiện ứng dụng be đang làm việc với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để cung cấp giải pháp cho khách hàng Việt.

Trước be, một ứng dụng gọi xe khác là Grab cũng đã giành được giấy phép kinh doanh ngân hàng số tại quê nhà Singapore.

beGroup muốn làm ngân hàng số, chỉ ra hai khó khăn lớn - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO beGroup chia sẻ tại Diễn đàn (Ảnh: beGroup).

Mảng tài chính với mũi nhọn ngân hàng số là một trong ba định hướng phát triển tương lai của ứng dụng be. Ở mảng vận tải, be khẳng định không chạy theo hướng siêu ứng dụng. Theo đó, be muốn xây một nền tảng mở, nhằm hỗ trợ mảng vận tải tại Việt Nam.

Ngoài ra, be dự kiến sẽ hợp tác với các hãng hàng không, chuỗi khách sạn, công ty xe buýt, metro, tàu hỏa để cung cấp giải pháp "đa phương tiện, một lịch trình, một thanh toán".

Dẫu vậy, ứng dụng gọi xe gốc Việt cũng chỉ ra hai khó khăn hết sức cụ thể: Cạnh tranh với các đối thủ đa quốc gia có thâm niên phát triển với nội lực cao hơn và chưa được hưởng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp công nghệ.

Tiểu Phượng

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.