|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Be trả lại mốc thưởng tối thiểu sau khi tài xế tập trung phản đối chính sách

09:16 | 23/08/2020
Chia sẻ
Be giữ nguyên mốc điểm tích lũy tối thiểu trả thưởng ban đầu là 100. Tuy nhiên ở các mốc điểm thưởng cao hơn, Be giữ nguyên quyết định "thay đổi chính sách" vào tuần trước.

Tuần trước, với việc công ty thay đổi chính sách thưởng, một số tài xế Be đã tụ tập tại văn phòng công ty ở Hà Nội để phản đối. Mới đây, Be vừa cập nhật lại chính sác thưởng cho tài xế hai bánh tại Hà Nội. Với chính sách mới, nhóm đối tác này có cơ hội nhận thưởng cao hơn so với trước đây.

Trước đây, để đạt được mức thưởng tối thiểu, tài xế Be phải đạt mức điểm tích lũy tuần là 100. Chính sách mới tuần trước công ty đưa ra với dự định thực hiện từ 17/8 là nâng cao mức điểm tích lũy nhận thưởng lên 125. Đồng thời mức thưởng cho các mốc cũng giảm từ 50.000 đồng - 100.000 đồng tùy mốc.

Be trả lại mốc thưởng tối thiểu sau khi tài xế tập trung phản đối chính sách - Ảnh 1.

Be bổ sung thêm mốc thưởng 100 điểm, bắt đầu từ 0h ngày 24/8. Ảnh: Be

Tuy nhiên với chính sách mới, dù duy trì số tiền thưởng ở các mốc, nhưng Be đã thêm một mốc trả thưởng tối thiểu cho tài xế 100 điểm. Cụ thể, với việc tích lũy đủ 100 điểm trong tuần, tài xế hai bánh Be tại Hà Nội vẫn nhận được mức thưởng là 220.000 đồng.

Việc trả lại mốc thưởng tối thiểu của Be chắc chắn sẽ khiến công ty tốn thêm một khoản tiền thưởng hơn so với dự kiến cho các tài xế có mức điểm tích lũy tuần từ 100 đến 124. 

Trước đó, phản hồi lại việc nhóm tài xế tập trung phản đối chính sách mới, Be từng tuyên bố "không thể làm hài lòng toàn bộ các đối tác" của mình.

Mây Đỏ