|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bán vé đắt nhất giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Arsenal vẫn báo lỗ lần đầu tiên sau 17 năm

08:41 | 19/03/2020
Chia sẻ
Có giá vé cao nhất Ngoại Hạng Anh và doanh thu từ các trận đấu chiếm tới 25% tổng doanh thu, tình hình kinh doanh của câu lạc bộ Arsenal lại không đạt kì vọng của ban lãnh đạo.

Từng là một trong những đội bóng mạnh nhất giải Ngoại Hạng Anh, nhưng lúc này vị trí hiện tại của Arsenal trên bảng xếp hạng chỉ là hạng 9, một con số đáng thất vọng. Không những kém cỏi về mặt chuyên môn, mà những thông số tài chính - kinh doanh của Arsenal cũng rất đáng thất vọng.

Mới đây, câu lạc bộ thành London đã công bố báo cáo tài chính cho mùa giải 2018/2019. Báo cáo với năm tài chính kết thúc 31/5/2019 (thông thường các đội bóng lớn chọn thời điểm hết tháng 5 hàng năm, trùng với thời điểm kết thúc mùa giải để tổng kết báo cáo tài chính).

Theo báo cáo, Arsenal đã trải qua mùa giải đầu tiên thua lỗ kể từ mùa 2001/2002. Đây là điều tương đối bất ngờ khi trong 17 năm qua, Arsenal nổi tiếng là đội bóng tương đối giỏi trong khâu kiếm tiền.

Bán vé đắt nhất giải đấu, câu lạc bộ Arsenal vẫn báo lỗ lần đầu tiên sau 17 năm - Ảnh 1.

Đội bóng thua lỗ, HLV trưởng Arteta dương tính với COVID-19, khó khăn đang bủa vây Arsenal. Ảnh: Arsenal

Số lỗ sau thuế của Arsenal trong mùa 2018/2019 là 27,1 triệu bảng Anh trong khi cùng kì trước đó, đội bóng có biệt danh Pháo thủ đã lãi ròng 56,6 triệu bảng.

Hiện tại, Arsenal là đội bóng có giá vé cao nhất Ngoại Hạng Anh mặc dù trong suốt 6 năm qua, câu lạc bộ không hề tăng giá. Dù phải trả một số tiền lớn nhưng các cổ động viên của Pháo thủ vẫn tỏ ra họ là những người hâm mộ hết sức trung thành.

Theo thống kê, trung bình mỗi trận sân nhà của Arsenal có tới 58.943 khán giả tới sân, đạt tỉ lệ lấp đầy 97,8% khi sức chứa sân Emirates là 60.272 chỗ.

Lượng cổ động viên trung thành giúp Arsenal thu về 96 triệu bảng (ít hơn 3 triệu bảng so với cùng kì trước) từ việc bán vé và các hoạt động kinh doanh trong sân vận động. Đây là con số cao thứ 2 toàn giải, chỉ sau Mancehster United với 111 triệu bảng (tuy nhiên sức chứa sân Old Trafford là 76.000 chỗ, nhiều hơn 26,7% so với sân của Arsenal.

Tuy nhiên, dường như Pháo thủ đang quá phụ thuộc vào việc "hút máu" cổ động viên. Doanh thu từ trận đấu của Arsenal chiếm tới 25% tổng doanh thu cả đội. Đây là một mức cao khi nhiều đội bóng lớn khác chỉ có tỉ lệ 19%-20%.

Điều này phần nào cũng lí giải nguyên nhân ban lãnh đạo đội bóng buộc phải chiều lòng khán giả bằng cách để HLV Arsene Wenger ra đi khi kết thúc mùa 2017/2018 sau khi sân Emirates có thời điểm có quá nhiều ghế trống để phản đối chiến lược gia này tại vị.

Bán vé đắt nhất giải đấu, câu lạc bộ Arsenal vẫn báo lỗ lần đầu tiên sau 17 năm - Ảnh 2.

Bất chấp tỉ lệ lấp đầy trên sân Emirates lên đến 97,8%, doanh thu từ bán vé cũng không cứu cho Pháo thủ một mùa giải thất bát trên mặt trận kinh doanh. Ảnh: Arsenal

Ngoài việc không đạt mức doanh thu kì vọng từ các cổ động viên đội bóng, một số chỉ số tài chính khác của Arsenal cũng đi xuống trong mùa 2018/2019. Cụ thể, quĩ lương câu lạc bộ đã phình to ra từ 233,3 triệu bảng lên 231,7 triệu bảng. Trong khi đó, thành tích trên sân cỏ lại chưa có quá nhiều cải thiện.

Việc không được tham dự Champions League cũng khiến Arsenal mất đi một nguồn doanh thu khổng lồ. Ngoài việc nhận được số tiền thưởng ít hơn từ UEFA, Arsenal cũng bị phạt do không giành được vé đá C1 từ các nhà tài trợ. Hơn thế nữa, khi được dự một giải đấu lớn thì câu lạc bộ có thể sẽ thu hút thêm nhiều hợp đồng quảng cáo khác.

"Thêm một mùa giải không dự Champions League sẽ tiếp tục gây sức ép lên kết quả tài chính của CLB.' Mô hình tự chủ tài chính quả thực phụ thuộc rất nhiều vào suất dự Champions League hoặc bán cầu thủ có lãi", Ông Chips Keswick, chủ tịch câu lạc bộ cho biết.

Ngoài mặt trận kinh doanh ngoài chuyên môn không ấn tượng, thì số tiền Arsenal thu về từ việc bán cầu thủ cũng giảm mạnh từ 120 triệu bảng xuống 12,2 triệu bảng. Điều này góp phần lớn khiến Arsenal báo lỗ mùa đầu tiên kể từ năm 2002.

Nếu Arsenal muốn cải thiện tình hình kinh doanh của câu lạc bộ, việc giành một vé dự Champions League mùa tới gần như là bắt buộc. Tuy nhiên với vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, việc Pháo thủ kiếm một suất trong top 5 là điều tương đối khó.

Trong trường hợp không có vé, Arsenal phải bán các cầu thủ trụ cột nếu không muốn có năm thứ hai liên tiếp báo lỗ. Tăng giá vé không phải là lựa chọn khả thi khi doanh thu từ các trận đấu đã chiếm 25% tổng doanh thu của đội bóng. Đây là một mức rất cao so với các câu lạc bộ hàng đầu (tỉ lệ này của Real Madrid và Barcelona chỉ là 19%).

Tiểu Phượng