|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bản tin chứng khoán - doanh nghiệp (9/8): FLC sắp chào bán gần 300 triệu cp, nhìn lại lịch sử tăng vốn từ ‘thuở lọt lòng’

19:44 | 09/08/2019
Chia sẻ
Bản tin chứng khoán - doanh nghiệp hôm nay có những tin nổi bật là FLC sắp chào bán gần 300 triệu cp: Nhìn lại lịch sử tăng vốn từ ‘thuở lọt lòng’; Quỹ lớn nhất TTCK Việt Nam do nhóm Dragon Capital quản lí 'trở về mặt đất' nhờ nắm giữ nhiều MWG, VHM...

1. FLC sắp chào bán gần 300 triệu cp: Nhìn lại lịch sử tăng vốn từ 'thuở lọt lòng'

Trong lịch sử hoạt động hơn 11 năm qua, Tập đoàn FLC đã trải qua nhiều lần "thay tên, đổi vốn". Nếu đợt chào bán gần 300 triệu cổ phiếu sắp tới đây thành công, vốn điều lệ của FLC sẽ đạt xấp xỉ 10.100 tỉ đồng, cao gấp 561 lần khi công ty mới thành lập.

2. Quỹ lớn nhất TTCK Việt Nam do nhóm Dragon Capital quản lí 'trở về mặt đất' nhờ nắm giữ nhiều MWG, VHM

Trong tháng 7, hai cổ phiếu chiếm tỉ trọng lớn nhất danh mục của quỹ VEIL là MWG và VHM tăng giá lần lượt 12,78% và 8,89%. Sự tăng giá của hai cổ phiếu này tác động tích cực đến hiệu suất của quỹ, trong khi mã KDH của Nhà Khang Điền trở thành 'tội đồ', kéo tụt hiệu suất của quỹ này.

3. Tự doanh và khối ngoại chưa dừng bán ròng, 'xả' trăm tỉ đồng mỗi phiên, điều gì đang diễn ra?

Chuyển động dòng tiền thông minh ngày 9/8, bộ phận tự doanh ghi nhận phiên bán ròng thứ 4 tính từ đầu tháng 8 đến nay, cùng với đó, khối ngoại 'xả' 112 tỉ đồng phiên thứ 7 liên tiếp. Dòng tiền tiếp tục xoay quanh nhóm bất động sản và công nghiệp.

4. Chủ tịch Phát Đạt: 'Vay ngân hàng 10 - 11%, tôi hỏi thật có vay được không?'

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT của Phát Đạt, việc huy động trái phiếu với lãi suất cao diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng hết 'room' cho vay bất động sản.

5. Hoa hậu Mai Phương Thúy đầu tư 10 tỉ đồng trái phiếu chuỗi cầm đồ F88

Số tiền tương đương 10% tổng giá trị trái phiếu mà F88 chào bán lần này.

6. Nỗi lo suy thoái tạm lắng dịu, Dow Jones bật tăng 371 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 8/8 ngập tràn sắc xanh trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu hồi phục và Trung Quốc công bố số liệu thương mại khả quan hơn dự kiến.

Ánh Hường

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.