|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nỗi lo suy thoái tạm lắng dịu, Dow Jones bật tăng 371 điểm

06:53 | 09/08/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 8/8 ngập tràn sắc xanh trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu hồi phục và Trung Quốc công bố số liệu thương mại khả quan hơn dự kiến.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 371 điểm (tương đương 1,43%) lên 26.378 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,88% lên 2.938,09 điểm. Nasdaq Composite bứt phá 2,24% lên 8.039 điểm.

8-8

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 8/8. Nguồn: Bloomberg.

Mức tăng của phiên 8/8 đã giúp các chỉ số xóa đi mức giảm sâu trong các phiên đầu tuần này. Vào thứ Hai (5/8), Dow Jones và S&P 500 đều mất gần 3% trong khi Nasdaq Composite sụt gần 3,5%.

Các chỉ số rơi xuống đáy của tuần vào đầu phiên thứ Tư (6/8) rồi sau đó hồi phục mạnh mẽ.

Tính đến cuối phiên 8/8, chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 0,2% và 0,4% so với đầu tuần. Riêng Dow Jones vẫn còn thấp hơn 0,4%.

Trao đổi với CNBC, ông Keith Lerner – Chiến lược gia trưởng tại SunTrust Private Wealth nhận định: "Đây là diễn biến khá bình thường sau các cú sốc thị trường. Ban đầu, thị trường lao dốc làm nhiều người hoảng loạn. Sau đó thị trường có vẻ đi ngang và tâm lí của các nhà đầu tư bị giằng co giữa sự tham lam và nỗi sợ hãi.

Một số người nghĩ rằng đây chính là 'cuộc khủng hoảng lớn' và quyết tâm bán tháo. Nhưng đồng thời lại có nhiều người nhảy vào mua".

Lợi suất trái phiếu hồi phục, Dow Jones bật tăng 371 điểm - Ảnh 2.

Biểu đồ nến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones từ 31/7 đến 8/8. Nguồn: CNBC.

Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng trong phiên 2/9, cụ thể nhóm công nghệ của chỉ số S&P 500 tăng 2,9%. AMD tăng mạnh nhất với tỉ lệ lên tới 16,2% sau khi hãng này ra mắt sản phẩm chip thế hệ thứ hai cho các trung tâm dữ liệu.

Cổ phiếu Disney tăng 2,3% cũng đóng góp vào đà đi lên của thị trường sau khi một nhà phân tích tại Credit Suisse nâng bậc đánh giá đối với hãng truyền thông khổng lồ này.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm giao dịch ở 1,72% sau khi có lúc giảm xuống dưới 1,6% trong phiên trước. Tại Đức, lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm dừng ở âm 0,5% sau khi rơi xuống mức thấp kỉ lục âm 0,6% trong phiên 7/8.

Lợi suất trái phiếu tăng lên cùng lúc hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Đức đang xem xét phát hành chứng khoán nợ mới để tài trợ một gói dự án bảo vệ khí hậu.

Hôm 7/8, lợi suất trái phiếu khắp thế giới giảm sâu khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro để đổ tiền vào các khoản đầu tư an toàn như trái phiếu, vàng, …

Giá vàng gần đây đã liên tục tăng và thiết lập đỉnh cao nhất hơn 6 năm. (Lợi suất trái phiếu giảm sâu đồng nghĩa với giá trái phiếu tăng cao, vì lợi suất và giá biến động ngược chiều).

Lợi suất trái phiếu giảm mạnh có thể là dấu hiệu cho thấy kinh tế toàn cầu đang giảm tốc và khiến nhà đầu tư rút vốn khỏi các thị trường cổ phiếu. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang gần đây các khiến các nhà đầu tư thêm lo lắng.

Hôm 8/8, Trung Quốc công bố số liệu thương mại tháng 7 khả quan hơn kì vọng của giới phân tích.

Cụ thể, tính theo USD trong, xuất khẩu tăng 3,3% và nhập khẩu giảm 5,6% so với cùng kì năm ngoái. Thặng dư thương mại trong tháng 7 đạt 45,06 tỉ USD.

Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự báo xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2%, nhập khẩu giảm 8,3% và thặng dư thương mại 40 tỉ USD. Con số thặng dư thực tế cao hơn dự báo 12,5%.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 7 đạt 27,97 tỉ USD, thấp hơn mức 29,92 tỉ USD của tháng 6. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 168,5 tỉ USD.

Sau thông tin thương mại này, nhiều chỉ số chứng khoán Châu Á phản ứng tích cực như Shanghai Composite tăng 0,9%, Nikkei 225 tăng 0,4%, chỉ số Hang Seng tăng 0,5%.

Kiên Dương