|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học

07:25 | 23/07/2019
Chia sẻ
Chỉ thị 09/CT-TTg giao Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng về nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 1.

Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa cho thương nhân nước ngoài, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, cho rằng, đối chiếu với dự thảo thì chưa có quy định về điều kiện nhập khẩu hàng hoá để nghiên cứu khoa học. Điều 4 của Dự thảo mới chỉ nêu nguyên tắc của việc nhập khẩu hàng hoá chứ chưa nêu các điều kiện để được nhập/không nhập hàng hoá.

Vì thế, trong văn bản góp ý gửi tới Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện của cộng đồng doanh nghiệp đề xuất bổ sung thêm quy định về “điều kiện nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học”. 

Các điều kiện này cần được quy định một cách cụ thể, chi tiết, minh bạch, giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý biết được trường hợp nào được nhập, trường hợp nào không được nhập.

Bên cạnh đó, Điều 4.1 của Dự thảo yêu cầu “Hàng hóa nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về an toàn, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”. Thông thường, khi nhập khẩu hàng hoá, cơ quan hải quan sẽ phân loại hàng hoá xem thuộc diện phải kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu hay không. 

Nếu thuộc diện phải kiểm tra chất lượng thì tuỳ mặt hàng, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu hàng hoá phải được đăng ký kiểm tra, hoặc đã được kiểm tra, hoặc đã có kết quả kiểm tra thì mới được thông quan hoặc đưa ra khỏi điểm tập kết giám sát hải quan. “Quy định tại Điều 4.1 không rõ là hàng hoá có phải được kiểm tra trước khi nhập khẩu hay không, nếu có thì kiểm tra theo quy định nào, ai thực hiện kiểm tra, trình tự thủ tục nào” – VCCI đặt câu hỏi.

VCCI nhận định, đây là những hàng hoá được nhập khẩu không nhằm mục đích tiêu dùng rộng rãi trong nước, chỉ để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa cho thương nhân nước ngoài, do đó, sẽ rất khó để ban hành quy chuẩn kỹ thuật riêng. 

Nếu áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm mới, vốn được xây dựng cho các hàng hoá tiêu dùng đại trà thì có thể sẽ không phù hợp. Vì thế, đơn vị này đề nghị sửa đổi quy định theo hướng làm rõ rằng: Hàng hoá chỉ cần có Giấy phép nhập khẩu được cấp theo quy định của Quyết định này là được thông quan, không cần thực hiện việc kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 2.

Kết thúc phiên sơ thẩm vụ 'phân bón rởm' ở Sóc Trăng: Tuyên án tù bằng số ngày tạm giam

(PLVN) - Chỉ mới 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW song bức tranh tín dụng chính sách tại Ninh Bình đã mang những “gam màu” mới. Ở đó, không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng tăng lên mà hơn thế là sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị đã làm “sáng” hơn một chính sách tín dụng đầy nhân văn của Đảng và Chính phủ.

TP HCM lên kế hoạch lấp khoảng trống thiếu nhà ở
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 3.

(PLVN) - Sau ba lần “lỗi hẹn”, sáng qua (22/7), TAND TP Sóc Trăng đã tuyên án vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Sóc Trăng với ông Châu Hoài Phương (SN 1978, Phó chi cục trưởng) và ông Ung Văn Thanh (Kiểm soát viên Đội QLTT số 7). Buổi tuyên án thu hút rất đông người quan tâm đến dự khán. Đây là vụ án “kỳ lạ” khi HĐXX phải “lỗi hẹn” tuyên án đến 3 lần và 2 lần nghị án kéo dài.

Hiểu lầm một câu nói, hai thanh niên đâm chết người lãnh án tử hình
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 4.

(PLVN) - Sở Xây dựng TP HCM vừa có dự thảo về kế hoạch phát triển nhà ở nhằm làm cơ sở để phát triển nhà, các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, các loại hình nhà ở được khuyến khích hay hạn chế phát triển… trên địa bàn thành phố.

“Nửa đời khốn khổ đi xin cấp sổ đỏ”: Ba lần bị Chủ tịch xã cho người chặt nhổ cây cối, hoa màu
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 5.

(PLVN) - Ngày 22/7, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử 2 bị cáo Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lê Hoàng Bảo (21 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Anh họp khẩn vì vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 6.

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong bài viết trước, sau khi không cấp sổ đỏ cho ông Vũ Từ Thẩm (SN 1956) với hai thửa đất 41, 42 bản đồ số 34, một số cán bộ địa phương xã Phú Ngọc (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nhiều lần kéo lực lượng xuống hủy hoại tài sản của dân trên đất. Sự việc được Công an (CA) huyện Định Quán ra văn bản thông báo xác nhận.

Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 7.

'Mua vạ' vào thân vì chẩn đoán, điều trị bệnh theo 'bác sĩ google'

(PLVN) - Thủ tướng Anh Theresa May trong ngày 22/7 đã triệu tập một cuộc họp khẩn với sự tham dự của các Bộ trưởng và quan chức an ninh để thảo luận về các biện pháp ứng phó với vụ việc Iran bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Anh ở vùng Vịnh.

Chuyển đổi số: Công nghệ hay con người quyết định?
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 8.

(PLVN) - Nhiều năm lại đây, không ít người dân khi mắc bệnh hoặc có người thân mắc bệnh thường tự tìm hiểu google, nghe theo các cách chữa bệnh thiếu căn cứ của cộng đồng mạng để tự chẩn đoán chữa bệnh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Vụ cố ý gây thương tích ở Kim Sơn, Ninh Bình: “Bà Phạm Thị Hường không đủ quyền khiếu nại trong TTHS”
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 9.

(PLVN) - Chần chừ, nhiều doanh nghiệp (DN) đã bỏ lỡ cơ hội vàng để chuyển đổi số (CĐS) - xu thế tất yếu trong kỷ nguyên số 4.0. Không chỉ là cuộc chơi về công nghệ, CĐS còn là quá trình thay đổi tư duy sáng tạo của lãnh đạo và mọi người trong DN, tổ chức.

Kiểm soát an toàn thực phẩm: Vì sao sai phạm vẫn còn 'đất diễn'?
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 10.

(PLVN) - Đó là phản hồi của VKSND tỉnh Ninh Bình tại Văn bản số 76/VKS-P12 phúc đáp Báo PLVN về việc giải quyết đơn của bà Phạm Thị Hường (ngụ xóm 9, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn). Theo đơn, bà Hường không nhất trí với Văn bản số 41/VKS-P12 ngày 8/4/2019 của VKSND Ninh Bình với lý do, văn bản này người ký không đúng thẩm quyền, nội dung văn bản không chính xác, trái quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự  (TTHS).

Một bãi đỗ xe ở Ba Đình (Hà Nội) bị phản ánh làm ảnh hưởng hệ thống PCCC
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 11.

(PLVN) - Dù được đánh giá khá có hiệu quả trong công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, nhưng lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) vẫn còn gặp nhiều khó khăn do những bất cập về chính sách.

Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 12.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra xây dựng môi trường văn hóa tại Vùng Cảnh sát biển 4

(PLVN) - Cho rằng Chủ đầu tư xây dựng và quản lý Chung cư tại số 44, ngõ 260 đường Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội lập bãi trông giữ xe ô tô ngoài trời và lắp mái che có nguy cơ làm “tê liệt” hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tòa nhà, người dân trong khu dân cư lo lắng phải đối mặt với hỏa hoạn nếu xảy ra nên có đơn kiến nghị yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ.

Quyết sách mang tính đột phá
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 13.

(PLVN) - Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo đã đến Phú Quốc thăm, kiểm tra Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4.

Hòa Vang 'bội thực' dự án treo
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 14.

(PLVN) - Chỉ mới 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW song bức tranh tín dụng chính sách tại Ninh Bình đã mang những “gam màu” mới. Ở đó, không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng tăng lên mà hơn thế là sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị đã làm “sáng” hơn một chính sách tín dụng đầy nhân văn của Đảng và Chính phủ.

Bất cập trong phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 15.

(PLVN) - Nói về những dự án treo nhiều năm tại Đà Nẵng, có thể kể đến huyện duy nhất của địa phương này là Hòa Vang đang bị “bội thực”: Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Cu Đê, thuộc địa phận hai xã Hòa Liên, Hòa Bắc; Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hòa Liên… Có dự án “án binh bất động” 19 năm liền.

Đại sự kiện mở bán TMS Hotel Quy Nhon Beach “gây sốt” thị trường BĐS phía Nam
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 16.

(PLVN) - Do chưa làm rõ ý tưởng phân quyền thể hiện trong Hiến pháp 2013, nên sau 3 năm thực hiện, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 đã bộc lộ không ít hạn chế, bất cập. Bên cạnh việc chồng chéo trong quản lý và tổ chức thực hiện do không rõ cơ chế chịu trách nhiệm thì tại một số địa phương, việc phân cấp sâu trong quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ đã dẫn đến tư tưởng dòng họ, thân quen, nhóm lợi ích…

Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 17.

Chuyện ít người biết sau bức tranh 'Bác Hồ với Hoàng thân Xuphanuvông'

(PLVN) - Mới đây, dự án TMS Hotel Quy Nhon Beach - tòa tháp cao nhất Quy Nhơn lần đầu tiên được giới thiệu đến các nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện được tổ chức công phu và hoành tráng thu hút gần 300 khách hàng, nhà đầu tư tham dự.

Đêm ca nhạc tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ chiến đấu, hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 18.

(PLVN) - Những ngày ở Việt Bắc, Bác Hồ tiếp đón Hoàng thân như người bạn tâm đắc, lại cùng nằm chung trên sạp lán, cùng ăn chung cơm rau gian khổ ở chiến khu. Sau những lúc bàn bạc chuyện đánh Pháp, chống Mỹ giúp Lào trong công cuộc kháng chiến cứu nước, Bác Hồ và Hoàng thân lại cùng nhau đánh bóng chuyền, ngồi câu cá ven bờ suối hay cùng chân đất vác cuốc đi trồng rau, tăng gia sản xuất...

Đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân', 'Nghệ sĩ ưu tú'
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 19.

(PLVN) - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tối 21/7, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông Rồng Việt tổ chức chương trình nghệ thuật: “Bài ca biên giới anh hùng”.

Tri ân tháng 7 của bộ đội cụ Hồ
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 20.

(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9. Nghị quyết nêu rõ, trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 50 cá nhân; phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho 149 cá nhân.

Cách tính thuế khi sử dụng dịch vụ quảng cáo của Facebook, Google
Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 21.

(PLVN) - Những ngày tháng 7, hoạt động tri ân được tổ chức thiết thực, sâu rộng trên cả nước. Không chỉ là lực lượng nòng cốt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quân đội luôn đi đầu trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Băn khoăn điều kiện nhập khẩu sản phẩm CNTT để nghiên cứu khoa học - Ảnh 22.

(PLVN) - Khi sử dụng các dịch vụ quảng cáo của nước ngoài như Facebook, Google, Youtube không có trụ sở tại Việt Nam, doanh nghiệp không có hóa đơn để cân đối đầu vào và đầu ra mặc dù có chi phí thực. Việc tính thuế trong trường hợp  này được xử lý như thế nào? Giải đáp của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đối với thắc mắc của Công ty Công nghệ & Dịch vụ Kisland sẽ giải đáp băn khoăn của nhiều doanh nghiệp.

Bách Nguyễn