|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tin 'ma' rao bán nhà bằng hình ảnh tình dục lõa lồ trên Chợ Tốt

20:01 | 15/04/2021
Chia sẻ
Hình ảnh khiêu dâm trên tin rao bán chung cư của Chợ Tốt tồn tại 4 tuần nhưng vẫn chưa bị xóa. Nền tảng này mới khóa tài khoản đăng bài viết với hình ảnh lõa lồ.

Thời gian gần đây, trên website thương mại điện tử Chợ Tốt bất ngờ xuất hiện một tin đăng bán chung cư với hình minh họa tình dục, lõa lồ. Nội dung bài viết cũng không nói về thông tin chi tiết sản phẩm. Thay vào đó là những lời nói tục cho rằng website có chất lượng tệ kèm mong muốn nền tảng sẽ sập "cho dân nhờ".

Các thông số về chung cư cũng rất "ảo", từ diện tích, tầng, cho tới giá bán. Từ đó có thể thấy chủ nhân bài đăng có thể đang cố tình đăng tải những hình ảnh khiêu dâm nhằm gây sự chú ý của người xem, hoặc thậm chí là muốn người dùng phản cảm với nền tảng Chợ Tốt.

Đáng chú ý, bài đăng hiện đã tồn tại một tháng nhưng Chợ Tốt không hề có dấu hiệu xóa bài. Tuy nhiên, tài khoản đăng tin đã không còn tồn tại. 

Chợ Tốt, cũng giống như nhiều nền tảng khác trên internet (sàn thương mại điện tử, mạng xã hội...), là nơi kết nối những người dùng. Do đó việc kiểm soát nội dung do người dùng đăng tải để phù hợp với từng thị trường là điều cần thiết. 

Bài đăng với hình ảnh tình dục, lõa lồ trên Chợ Tốt xuất hiện gần một tháng vẫn chưa bị gỡ - Ảnh 1.

Hình ảnh lõa lồ trên một bài đăng ở Chợ Tốt. (Ảnh: Chụp màn hình).

Có thể lấy ví dụ rõ nhất về việc Facebook thường xuyên kiểm duyệt gắt gao và xóa các nội dung "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng". Các sàn thương mại điện tử khác như Shopee, Tiki hay Lazada đều có những quy định đăng tải sản phẩm riêng. Nếu cố tình vi phạm, những nền tảng này sẽ có những chế tài nặng như xóa bài hoặc khóa tài khoản.

Chợ Tốt ra mắt vào năm 2012 và tới nay nền tảng này cho biết lượng truy cập mỗi ngày lên đến 800.000 lượt. Năm 2017, công ty điều hành Chợ Tốt lúc ấy là 701Search có sự thay đổi ở thượng tầng. 701Search vốn là liên doanh với tỷ lệ vốn góp ngang nhau giữa Tập đoàn viễn thông Telenor (Na Uy), Tập đoàn truyền thông quốc tế Schibsted (Na Uy) và Tập đoàn truyền thông Singapore Press Holdings (SPH).

Trong quá trình tái cơ cấu, Telenor mua lại toàn bộ cổ phần của SPH tại liên doanh với giá 110 triệu USD. Trong khi đó, Telenor cũng thâu tóm cổ phần của Schibsted tại các liên doanh ở Malaysia, Myanmar và Việt Nam.

Mây Đỏ