|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bà Vũ Đặng Hải Yến từ chức Phó Tổng Giám đốc FLC

07:51 | 15/07/2022
Chia sẻ
Bà Vũ Đặng Hải Yến là người được cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết ủy quyền thực hiện toàn bộ quyền cổ đông Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways.

Hôm 13/7 vừa qua, bà Vũ Đặng Hải Yến đã nộp đơn tới Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC, đề nghị được thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc “vì một số lý do cá nhân”.

Một ngày sau, HĐQT Tập đoàn FLC do ông Lê Bá Nguyên làm Chủ tịch đã chấp thuận đề nghị được từ chức của bà Vũ Đặng Hải Yến kể từ ngày 14/7.

Ngày 29/3 vừa qua, bà Yến là người được ông Trịnh Văn Quyết ủy quyền thay mặt và đại diện thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, cũng như toàn bộ quyền cổ đông của ông Quyết tại hai doanh nghiệp nói trên.

Ngoài ra, ông Quyết còn ủy quyền cho bà Yến toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu của ông. Các tài sản này bao gồm nhiều bất động sản và cổ phiếu tại các doanh nghiệp niêm yết (FLC, ART, …) cũng như chưa niêm yết (Bamboo Airways, FLCHomes, …).

Trong thực tế, bà Yến chỉ thay mặt ông Quyết thực hiện quyền Chủ tịch FLC và Bamboo Airways trong hai ngày. Đến ngày 31/3, Hội đồng quản trị của FLC đã bầu ông Đặng Tất Thắng chính thức làm Chủ tịch mới.

Bà Vũ Đặng Hải Yến vừa từ chức Phó Tổng Giám đốc FLC. (Ảnh: FLC, Song Ngọc).

Cả ông Trịnh Văn Quyết và bà Vũ Đặng Hải Yến đều xuất thân từ ngành luật. Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, là luật sư và tốt nghiệp cử nhân luật từ Đại học Luật Hà Nội. Bà Yến sinh năm 1978, cũng là luật sư, có bằng tiến sĩ luật kinh tế từ Đại học Luật Hà Nội. 

Trong khoảng một năm từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2018, bà Yến là Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là người công bố thông tin của Tập đoàn FLC. Ngày 19/6/2019, bà Yến lần thứ hai được bổ nhiệm vào chức Phó Tổng Giám đốc FLC.

Ngoài ra, bà Yến cũng từng có thời gian làm Thành viên HĐQT tại hai doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn FLC là CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) và CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (Mã: AMD, nay đã đổi tên thành FLC Stone). Tuy vậy, đến ngày 22/5/2018, bà Yến đã từ nhiệm tại cả hai doanh nghiệp này.

Trước khi đến với FLC, bà Yến từng là Trưởng Ban Pháp chế của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), giảng viên và Phó trưởng Bộ môn Luật Thương mại - Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thời gian gần đây, Tập đoàn FLC có nhiều thay đổi về nhân sự. Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/7 đã bầu ba nhân sự bổ sung vào HĐQT gồm ông Lê Bá Nguyên, ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm. Sau đó, ông Nguyên được HĐQT bầu làm Chủ tịch thay cho ông Đặng Tất Thắng.

Kết phiên 14/7, giá cổ phiếu FLC dừng ở 5.750 đồng/cp, ứng với vốn hóa gần 4.100 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu FLC hiện nay thấp hơn đầu năm khoảng 68%. 

Đức Quyền

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.