|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bà Rịa - Vũng Tàu: 7 người cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được cách li tập trung

16:07 | 19/03/2020
Chia sẻ
Đến tối 18/3, sức khỏe của 7 trường hợp đi cùng chuyến nay với bệnh nhân 64 và 66 đều bình thường, không có biểu hiện của bệnh.

Theo thông tin từ Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, trong số 7 người liên quan đến các bệnh nhân 64 và 66, có 5 người (trú tại TP Vũng Tàu) cùng chuyến bay EK 392 có BN64 đi từ Doha nhập cảnh Việt Nam vào ngày 12/3 và 2 người (trú tại huyện Châu Đức) cùng chuyến bay BR 395 có BN66 đi từ Mỹ tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16/3. 

Các trường hợp này sau khi xuống sân bay đã trở về nhà tại TP Vũng Tàu và huyện Châu Đức.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 7 người cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được cách li tập trung - Ảnh 1.

Đến tối 18/3, sức khỏe của 7 trường hợp đi cùng chuyến nay với bệnh nhân 64 và 66 đều bình thường, không có biểu hiện của bệnh. (Ảnh: Tuổi trẻ online)

Sau khi nhận được thông tin từ Bộ Y tế về các trường hợp trên, chiều 18/3, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã giám sát và tổ chức đưa 7 người từ nơi cư trú vào Khu cách li y tế tập trung của tỉnh tại trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ).

Cùng 5 người ở TP Vũng Tàu, xe chuyên dùng của Khu cách li y tế tập trung của tỉnh đã đón 1 người Nga (trú tại TP Vũng Tàu) vừa trở về từ vùng dịch vào đưa vào Khu cách li y tế tập trung. Người Nga này đã đến Bỉ và Tây Ban Nha vào ngày 13/3, sau đó bay về Nga và từ Nga bay sang Việt Nam vào ngày 15/3, rồi về nơi cư trú tại TP Vũng Tàu.

Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết, tính đến tối 18/3 sức khỏe của 8 trường hợp kể trên đều bình thường, không có biểu hiện của bệnh.

Trước đó, tối ngày 17/3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 5 ca bệnh mắc COVID-19, đều là những người trở về từ nước ngoài.

Trong đó, BN64 là nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại phường 2, quận 8, TP HCM, có tiền sử mắc viêm gan siêu vi B. Bệnh nhân đi cùng bạn trai từ Thuỵ Sĩ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12/3 trên chuyến bay EK392 từ Thuỵ sĩ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Người bạn trai tới Hong Kong, Trung Quốc.

Và bệnh nhận 66 (BN66) là bệnh nhân nữ, 21 tuổi, trú tại Chung cư Park View, số 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7.

Ngày 14/3 bệnh nhân đi từ Mỹ ( Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay BR 395, số ghế 6G (của hãng hàng không Eva Air). Khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm cùng ngày.

Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Lê

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).