|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bà Phương Hằng từng nhận bằng giáo sư danh dự, là diễn giả talk show với 2 triệu lượt xem

15:42 | 26/05/2021
Chia sẻ
Nổi tiếng với lượng livestream với hơn 500.000 lượt xem trong một tối, bà Phương Hằng từng là diễn giả trong buổi talk show với 2 triệu lượt xem và là giáo sư được cấp bằng từ trường đại học của Mỹ.
Bà Phương Hằng từng là diễn giả talk show với 2 triệu lượt xem - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Nam. (Ảnh: FBNV).

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành nhân vật đáng chú ý khi đăng tải một livestream có tới hơn 500.000 lượt xem. Nội dung đi thẳng trực diện vào vấn đề "bóc mẽ" một số hành vi của một nhóm người trong giới giải trí, trong đó có sự nhắc tên của các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Vy Oanh...

Trong một video đăng tải trên YouTube, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Nam, tiết lộ bà và chồng, ông Huỳnh Uy Dũng, được trường Đại học Apollos cấp bằng giáo sư thỉnh giảng để truyền cảm hứng, truyền lửa cho cộng đồng.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, Đại học Apollos khai trương chi nhánh mới tại Malaysia, bà Hằng tiết lộ đã nhận bằng tại quốc gia này (cụ thể là năm 2018).

Danh hiệu mà vợ chồng ông Dũng được nhận là "Honorary Doctor of Business Administration" (Tiến sĩ danh dự về quản trị kinh doanh). Bà Phương Hằng được vinh danh "Honorary Visiting Professor" (Giáo sư danh dự).

Đây được xem là những danh hiệu danh giá nhất mà trường Apollos trao tặng cho doanh nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp kinh doanh và hoạt động vì cộng đồng tại châu Á.

Bà Phương Hằng từng là diễn giả talk show với 2 triệu lượt xem - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Dũng - bà Hằng (đứng giữa) nhận bằng từ trường Đại học Apollos tháng 11/2018. (Ảnh: FB Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao).

Bà Hằng cũng cho biết bản thân đã từng đi dự rất nhiều talk show, trong đó có những buổi talk show lên tới 2 triệu lượt xem. "Khi tôi truyền lửa và truyền năng lượng trong cuộc sống, tôi luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Tôi nói chuyện, tôi hay hài hước, tôi gây cho họ sự thu hút. Đó là khả năng mà trời ban cho tôi", bà Hằng nói đồng thời chỉ ra một số bài đăng YouTube có tới 2 triệu lượt xem.

Kể từ khi nhận bằng từ trường Đại học Apollos, bà cho biết đã đóng vai trò là người truyền lửa, truyền năng lượng tới chị em phụ nữ suốt hai năm nay. "Ít nhất tôi phải có một trình độ nhất định thì mới có bằng giáo sư. Và cả nước Việt Nam chỉ có mỗi mình tôi là người phụ nữ duy nhất được cấp bằng giáo sư này", bà nói.

Bà cho biết để thể hiện và nói chuyện trước công chúng, ở vị trí người diễn thuyết bà phải sử dụng cả lời nói và ngôn ngữ hình thể, sự hiểu biết, trải đời, đặc biệt là luôn chia sẻ những điều tử tế để chia sẻ với chị em phụ nữ.

Hiện, bà Hằng được biết đến là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành CTCP Đại Nam. Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng (hay Dũng "lò vôi") bất ngờ rời khỏi thương trường để tập trung cho thiện nguyện vào tháng 5/2020, ông đã giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho vợ mình.

Doanh nghiệp này nổi tiếng với các cụm bất động sản ở nhiều vị trí đắc địa, đơn cử như khu công nghiệp Sóng Thần 2 và Sóng Thần 3, Khu đô thị Trung tâm hành chính Dĩ An, Khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần, khu nhà ở Sóng Thần 2...

Trong video chia sẻ của mình, bà Hằng cũng thẳng thắn rằng tuy có chồng nhưng bà vẫn tỏ ra độc lập. Bà cho biết tất cả tiền tài, của cải, danh vọng có được là nhờ những năm tháng làm việc, học hỏi những người giỏi hơn mình, luôn phấn đấu thay vì ngồi một chỗ và nói xấu người khác.

"Tài sản của tôi là thật chứ không ảo trên chứng khoán... Nói về độ chơi xa xỉ thì không ai hơn tôi đâu, khó có người hơn tôi lắm... Nếu nói về tài sản, thì 500, 700 triệu đô đến 1 tỷ đô tôi có... Mỗi lần tôi xuất hiện sẽ có một bộ trang sức khác. Kim cương của tôi lên đến hàng kí.

Vì tôi đam mê nên tôi nỗ lực làm ra tiền. Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết... Tôi đi những chiếc xe 40, 50 chục tỷ, có đến vài chiếc là chuyện bình thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân kí nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra tự hào", bà Hẳng chia sẻ trên YouTube.

Tường Vy

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).