|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ascend Vietnam Ventures đóng quỹ 64 triệu USD hỗ trợ các startup giai đoạn đầu

14:15 | 01/11/2022
Chia sẻ
Ascend Vietnam Ventures ban đầu đặt mục tiêu thành lập quỹ đầu tư trị giá 50 triệu USD, song đã vượt cột mốc này từ tháng 6.

Ascend Vietnam Ventures, một trong những quỹ đầu tư cho các startup ở giai đoạn hạt giống (seed) đầu tiên tại Việt Nam, mới đây đã đóng quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu ở mức 64 triệu USD, tờ Asia Nikkei tổng hợp thông tin từ trang Deal Street Asia.

Vào tháng 6, Ascend Vietnam Ventures thông báo rằng họ đã vượt quá mục tiêu 50 triệu USD cho quỹ đầu tiên. Quỹ này sẽ tham gia vào các vòng gọi vốn hạt giống, dự kiến đầu tư 2 triệu USD cho 25 công ty khởi nghiệp vào năm tới và tiếp tục tham gia những vòng tiếp theo với số tiền lên tới 5 triệu USD.

Ascend Vietnam Ventures lập quỹ 64 triệu USD để đầu tư vào các startup ở giai đoạn đầu. (Ảnh: Asia Nikkei).

Eddie Thai, nhà đồng sáng lập và là cổ đông chính của Ascend Vietnam Ventures, cho biết những nhà đầu tư của Ascend Vietnam Ventures trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ đã thực hiện các cam kết về vốn cho quỹ mới. Trong đó, các nhà đầu tư đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương chiếm hơn nửa trong số các nhà đầu tư đã cam kết rót vốn cho quỹ.

Các đối tác đáng chú ý tham gia rót vốn đầu tư cho quỹ của Ascend Vietnam Ventures bao gồm International Finance Corp., the Emerging Markets Impact Investment Fund, Capria, Blue Future Partners và Orient Growth.

"Chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm và đầu tư của một số công ty và văn phòng gia đình khác, bao gồm những thành viên hợp danh của các công ty ở các thị trường khác mà chúng tôi hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều từ họ", ông Eddie Thai nói thêm.

Nhà đồng sáng lập Ascend Vietnam Ventures cũng lãnh đạo quỹ tập trung vào Việt Nam của công ty đầu tư mạo hiểm 500 Global có trụ sở tại Thung lũng Silicon. Với tư cách là người đồng sáng lập và là thành viên hợp danh của 500 Vietnam, ông Eddie Thai đã dẫn đầu hơn 30 khoản đầu tư khác nhau, theo chia sẻ trên trang LinkedIn cá nhân.

Ascend Vietnam Ventures được dẫn dắt bởi ông Eddie Thai và cổ đông chính Bình Trần. Trước Ascend Vietnam Ventures, ông Bình Trần là một Đối tác tổng quát cho 500 Startups Việt Nam và người đồng sáng lập của Klout, một công ty phân tích xã hội được vốn đầu tư từ Kleiner Perkins ở San Francisco. Kể từ năm 2012, ông Bình đã hoàn thành hơn 50 khoản đầu tư hạt giống. 

Tại Ascend Vietnam Ventures, cả ông Eddie Thai và ông Bình Trần đã có cơ hội nhìn lại làn sóng khởi nghiệp toàn cầu tiếp theo xuất hiện từ Việt Nam. Công ty cũng đã cam kết về sự đa dạng của người sáng lập trong danh mục đầu tư, dẫn đến việc thành lập Shine, một loạt sáng kiến ​​hỗ trợ các doanh nhân nữ tại Việt Nam được đưa ra với sự hợp tác từ Investing in Women initiative (sáng kiến đầu tư vào phụ nữ) của chính phủ Australia.

Gần đây nhất, Ascend Vietnam Ventures đã tham gia khoản đầu tư trị giá 14,3 triệu USD vào Virtual Internships, một công ty khởi nghiệp về công nghệ giáo dục có trụ sở tại Việt Nam. Đến nay, quỹ đã đầu tư vào 8 công ty khởi nghiệp, bao gồm chợ đầu mối Kilo; Virtual Internships, một nền tảng quản lý và sắp xếp thực tập từ xa; T&C Logistics, một nền tảng giải pháp thương mại điện tử tại Việt Nam và Mandu, một nền tảng thương mại xã hội tập trung vào hỗ trợ người bán hàng online (online resellers).

Anh Nguyễn

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.