|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Amazon tính mở chuỗi cửa hàng tạp hóa, cổ phiếu nhiều đối thủ đã "lao đao"

14:37 | 02/03/2019
Chia sẻ
Amazon có kế hoạch mở hàng chục cửa hàng tạp hóa tại nhiều thành phố của Mỹ, một động thái nhằm mở rộng dấu ấn của công ty bán lẻ và công nghệ khổng lồ bên ngoài chuỗi Whole Foods Market của công ty.
Amazon tính mở chuỗi cửa hàng tạp hóa, cổ phiếu nhiều đối thủ đã lao đao - Ảnh 1.

Amazon lên kế hoạch ra mắt chuỗi cửa hàng tạp hóa tại nhiều thành phố của Mỹ.

Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin thân cận với cho biết cửa hàng đầu tiên trong chuỗi cửa hàng tạp hóa của Amazon sẽ mở tại Los Angeles vào cuối năm 2019. Ngoài ra, Amazon đang thảo luận mở thêm cửa hàng trong các trung tâm thương mại ở San Francisco, Seatle, Chicago, Washington DC và Philadelphia.

Amazon cũng đang theo đuổi ý tưởng mua lại các cửa hàng tạp hóa trong khu vực.

Amazon có trụ sở tại Seatle, từng thử nghiệm dịch vụ giao hàng tạp hóa trực tuyến trong hơn một thập kỉ qua, đã quyết định bước chân vào ngành bán lẻ thực phẩm bằng việc mua lại Whole Foods.

Bên cạnh đó, Amazon cũng đã mở rộng Amazon Go, một ý tưởng về cửa hàng tiện lợi không thu ngân, lên 10 cửa hàng.

Nguồn tin thân cận cho hay vào năm ngoái, Amazon đã dự định mở khoảng 3.000 cửa hàng hình thức nhỏ, trong đó có 50 cửa hàng trong năm 2019.

Amazon đã từ chối bình luận với tờ Wall Street Journal.

Cổ phiếu của các nhà bán lẻ thực phẩm đều giảm. Cổ phiếu của Kroger, chuỗi cửa hàng tạp hóa truyền thống lớn nhất nước Mỹ, đã giảm đến 6,4%, cổ phiếu các hãng bán lẻ Walmart và Costco Wholesale cũng đi xuống. Cổ phiếu của Target, công ty có khoảng 25% doanh thu từ thực phẩm, cũng đã giảm rồi hồi phục về cuối phiên.

Việc Amazon mua lại Whole Foods với giá 13,7 tỉ USD đã báo hiệu rằng công ty này có ý định thâm nhập vào thị trường bán hàng tạp hóa trị giá 840 tỉ USD, nhưng với qui mô nhỏ hơn so với các công ty đứng đầu thị trường này, trong đó có Walmart đang vận hành 4.750 cửa hàng tạp hóa.

Một số nhà phân tích nhận thấy Whole Foods, vốn kinh doanh không nhiều mặt hàng, trái với sở thích bán đa dạng các loại mặt hàng của Amazon, là một điểm khởi đầu cho Amazon trong thị trường bán lẻ truyền thống. Kể từ khi mua lại Whole Foods, Amazon đã bắt đầu giao hàng hóa từ các điểm cửa hàng của Whole Foods trên khắp nước Mỹ.

Cổ phiếu của Amazon (AMZN) đã tăng nhẹ sau khi tin tức trên được đưa ra.

Trần Nam Thi