|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

900.000 liều trong 10 ngày, TP HCM hoàn thành tiêm vắc xin đợt 5

13:05 | 03/08/2021
Chia sẻ
Chỉ trong 10 ngày, TP HCM đã tiêm được 920.329 liều vắc xin phòng COVID-19, cơ bản hoàn thành đợt tiêm thứ 5 và sẽ triển khai ngay đợt 6.

Sáng 3/8, theo Zingnews, tại họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết, tính đến tối 2/8, theo thống kê chưa đầy đủ, thành phố đã tiêm được 920.329 liều vắc xin, cơ bản hoàn thành đợt tiêm thứ 5 với mục tiêu trên 900.000 liều trong vòng 10 ngày tiêm (tính từ ngày 22/7).

Trong đợt 5 có 1.039 người có phản ứng sau tiêm. Tuy nhiên hầu hết là triệu chứng nhẹ và được xử lý ổn định, không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngày 27/7 có nhiều trường hợp phản ứng sau tiêm nhất với 283 người.

900.000 liều trong 10 ngày, TP HCM hoàn thành tiêm vắc xin đợt 5 - Ảnh 1.

TP HCM đã tiêm được 920.329 liều vắc xin trong đợt 5. (Ảnh: HCDC).

Ông Đức cũng cho biết, thành phố hiện có 3 loại vắc xin, chủ yếu là AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Tất cả đều đến từ nguồn của Bộ Y tế cấp cho thành phố. TP đã nhận khoảng 2,5 triệu liều và đều đã tiêm. Trong đó, khoảng 2 triệu người được tiêm ít nhất một mũi, 70.000 người tiêm 2 mũi, chưa kể số lượng Bộ Y tế cấp cho đơn vị Trung ương.

Từ ngày 3/8, TP sẽ ngay lập tức bước vào đợt 6 tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 8 với sự hỗ trợ của Chính phủ. Thành phố đã gửi văn bản đề xuất Chính phủ, Bộ Y tế, cấp cho TP HCM khoảng 5-5,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 trong tháng 8.

Trước đó, bản tin sáng 3/8 của Bộ Y tế cho biết TP HCM đã tiêm được 211.854 mũi 1 và 3.924 mũi 2 cho người dân trong ngày 2/8. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, thành phố lập kỷ lục mới về số lượng người được tiêm trong ngày với tốc độ tiêm chủng tăng lên gấp đôi.

TP HCM triển khai đợt 5 chiến dịch tiêm vắc xin từ ngày 22/7, với tốc độ tiêm luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lượng mũi tiêm hàng ngày của cả nước. Riêng ngày 1/8, số liều tiêm của thành phố chiếm gần 70% cả nước.

Tổng số trường hợp đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong đợt 5 là 979.382. Trong đợt này, thành phố thực hiện tiêm chủng tại nhiều địa điểm, bao gồm các điểm tiêm cố định và lưu động ở cộng đồng, bệnh viện. Thành phố hiện có 1.200 đội tiêm làm việc toàn thời gian, không giới hạn số người tiêm mỗi buổi tiêm.

Thành phố đã mở rộng nhóm người được tiêm, gồm tất cả người từ 18 tuổi trở lên đang sống trên địa bàn. Đặc biệt, ưu tiên tiêm chủng người trên 65 tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền mạn tính, tuyến đầu chống dịch.

Sơn Thạnh