|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

8 tháng đầu năm: Số chuyến bay sa sút, tỉ lệ đúng giờ vọt lên

03:06 | 09/09/2020
Chia sẻ
Trong 8 tháng đầu năm 2020, tổng số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam giảm mạnh so với cùng kì năm ngoái do ảnh hưởng của COVID-19 nhưng tỉ lệ đúng giờ lại cải thiện rõ rệt.
8 tháng đầu năm: Số chuyến bay sa sút, tỉ lệ đúng giờ vọt lên - Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Phù Cát (Bình Định). (Ảnh: Song Ngọc)

Trong 8 tháng đầu năm 2020, ngành hàng không nước ta có tỉ lệ cất cánh đúng giờ trung bình đạt 89,5%, tăng 4,2 điểm % so với cùng kì năm ngoái. Tất cả các hãng đều thể hiện sự tiến bộ, cụ thể như Vietnam Airlines tăng 2,6 điểm %, Vietjet Air tăng 4 điểm %, Pacific Airlines tăng 6,5 điểm %, Vasco tăng 0,8 điểm % và Bamboo Airways tăng 2 điểm %.

Đây là thành tích đáng khích lệ của các hãng hàng không nước ta khi hoạt động khai thác trong thời dịch COVID-19 có nhiều yêu cầu khó khăn, phức tạp như phải thường xuyên khử trùng tàu bay, kiểm tra thân nhiệt hành khách, ...

Các hãng hàng không trong nước khai thác tổng cộng 148.590 chuyến trong 8 tháng đầu năm nay, giảm 34% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó Vietnam Airlines giảm 35%, Vietjet Air giảm 40%, Pacific Airlines sụt 57%, Vasco giảm 34%; riêng Bamboo Airways là ngoại lệ khi có số chuyến tăng vọt tới 75%.

Một nguyên nhân là Bamboo Airways – hãng hàng không thuộc Tập đoàn FLC – mới bắt đầu khai thác thương mại vào tháng 1/2019 nên số chuyến trong những tháng đầu năm ngoái tương đối nhỏ. 

Bước sang năm 2020, Bamboo Airways đã mở rộng đáng kể hoạt động với đội tàu bay 22 chiếc, trong đó có ba chiếc thân rộng Boeing 787-9, nên số chuyến bay tăng lên đáng kể. Trong hai tháng đầu 2020 khi đại dịch chưa bùng phát ở nước ta, số chuyến bay mà Bamboo Airways khai thác thậm chí cao gấp 9 lần cùng kì.

8 tháng đầu năm: Số chuyến bay sa sút, tỉ lệ đúng giờ vọt lên - Ảnh 2.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Song Ngọc)

Sau khi dịch COVID-19 đợt đầu được khống chế, các hãng hàng không nước ta đã tích cực mở rộng mạng bay nội địa để hồi phục hoạt động kinh doanh trong bối cảnh các đường bay thường lệ quốc tế chưa được nối lại. 

Chẳng hạn Bamboo Airways mở mới 6 đường bay gồm Thanh Hóa - Quy Nhơn, Vinh - Quy Nhơn, Thanh Hóa – Phú Quốc, Hải Phòng – Quy Nhơn, Hải Phòng – TP HCM và Hải Phòng – Cần Thơ. Sắp tới đây, Bamboo Airways dự định mở thêm ba đường bay thẳng giữa Hà Nội, Hải Phòng, Vinh với Côn Đảo.

Vietjet Air cũng đã khai trương 8 đường bay mới trong tháng 6 bao gồm Hà Nội – Đồng Hới, Hải Phòng - Quy Nhơn, Vinh - Phú Quốc; và Đà Nẵng với Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Vinh, Thanh Hóa.

Vietnam Airlines cũng mở mới 22 đường bay trong giai đoạn từ tháng 5 tới tháng 7/2020.

Đức Quyền