|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

770.000 liều vắc xin Pfizer Mỹ tặng đã về đến Việt Nam

13:28 | 26/08/2021
Chia sẻ
Hơn 3/4 trong số 1 triệu liều vắc xin Pfizer do chính phủ Mỹ viện trợ đã về đến Việt Nam trong hai ngày qua, ở cả Hà Nội và TP HCM.

Cụ thể, 1 triệu liều vắc xin Pfizer do Mỹ viện trợ Việt Nam về nước theo 3 đợt. Trong đó, khoảng 270.000 liều đã về đến Hà Nội. Trước đó, Mỹ cũng chuyển 500.000 liều vắc xin Pfizer đến TP HCM vào ngày 25/8. Số còn lại sẽ được chuyển đến trong ngày 27/8.

Trước đó, trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ sẽ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc xin COVID-19 của Pfizer, nâng tổng số vắc xin COVID-19 tài trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là vắc xin bằng nhiều hình thức linh hoạt, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin.

Đồng thời, đề nghị Mỹ hỗ trợ, tạo điều kiện để Pfizer đẩy nhanh tiến độ giao vắc xin cho Việt Nam trong năm nay. Đặc biệt, sớm bàn giao vắc xin trẻ em và người dưới 18 tuổi khi năm học mới sắp bắt đầu.

Thời gian qua, Mỹ cũng đã viện trợ Việt Nam hơn 5 triệu liều vắc xin Moderna trong tổng số 23 triệu liều Mỹ dành cho 20 nước/vùng lãnh thổ châu Á. Đây là số vắc xin nằm trong 80 triệu liều do Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn cầu, thông qua Cơ chế COVAX.

Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia được Mỹ hỗ trợ nhiều vắc xin nhất gồm Indonesia, Philippines, Colombia, Nam Phi, Bangladesh, Pakistan, Việt Nam, Guatemala, Mexico và Nigeria, theo thông báo của Nhà Trắng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 24/8, Việt Nam đã tiêm 432.460 liều vắc xin COVID-19. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.

Sơn Thạnh