|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

7 trường hợp nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận âm tính lần 1

16:39 | 29/03/2020
Chia sẻ
Dự kiến sáng 30/3 sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần2 với các trường hợp này.

Chiều 29/3, trao đổi nhanh với  qua điện thoại, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, 7/9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau hơn 2 tuần điều trị đã có 7 người xét nghiệm có kết quả âm tính.

Theo BS Thành, 9 bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định và tất cả các bệnh nhân trên kể cả 7 trường hợp đã âm tính lần 1 vẫn đang được cách ly, theo dõi, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế

7 trường hợp nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Sơ đồ lây nhiễm của bệnh nhân 34

Theo bác sĩ Thành, dự kiến trong ngày mai 30-3, các trường hợp này sẽ được lấy mẫu để tiếp tục được xét nghiệm lần 2. Bác sĩ Thành cũng từ chối cung cấp danh tính những người đã xét nghiệm có kết quả âm tính do quy định của Bộ Y tế.

Được biết đây là những mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được thực hiện bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử Realtime RT-PCR mà BV đa khoa tỉnh Bình Thuận được công bố.

BV đa khoa tỉnh Bình Thuận cũng là một trong hai đơn vị tại miền Trung có phòng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và ngày 25-3 đã được Viện Pasteur Nha Trang thẩm định.

Phòng xét nghiệm có khả năng xét nghiệm được 100 mẫu/ngày. Những mẫu bệnh phẩm xét nghiệm âm tính thì BV đa khoa Bình Thuận hoặc cơ quan chức năng của tỉnh công bố. Riêng những mẫu xét nghiệm dương tính sẽ được gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm thẩm định lại.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đang điều trị 9 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 gồm các bệnh nhân 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 và 44. Những người này đều bị lây nhiễm từ bệnh nhân 34 là một nữ doanh nhân ở Bình Thuận đi du lịch Mỹ và bị nhiễm bệnh về Việt Nam ngày 2-3. Bệnh nhân 34 là nguồn lây lan và đã nhiễm bệnh cho 8 người Ở Bình Thuận gồm chồng, con, con dâu, cháu, người giúp việc, nhân viên, con của nhân viên. Ngoài ra người này cũng là nguồn lây lan với 3 bệnh nhân là đối tác tại TP.HCM là các bệnh nhân 45, 48 và 65.

Phương Nam