|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

5 sự thật về Mạnh Vãn Châu, con gái nhà sáng lập Huawei

09:33 | 25/09/2021
Chia sẻ
Bà Mạnh Vãn Châu, con gái nhà sáng lập Huawei vừa được trả tự do sau gần ba năm bị quản thúc tại Canada.

Giám đốc tài chính của Huawei là bà Mạnh Vãn Châu (Sabrina Meng) đã được trả tự do và có thể rời khỏi Canada sau thời gian quản thúc tại đất nước này.

Tháng 12/2018, bà Mạnh bị bắt tại sân bay Quốc tế Vancouver, Canada theo lệnh truy nã của chính phủ Mỹ về các cáo buộc gian lận ngân hàng và giao dịch chuyển khoản tại HSBC về việc Huawei bán sản phẩm viễn thông cho Iran (quốc gia mà Mỹ đang cấm vận).

5 sự thật về bà Mạnh Vãn Châu, con gái nhà sáng lập Huawei - Ảnh 1.

Giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Châu rời nhà để tham dự một phiên tòa ở thành phố Vancouver (bang British Columbia, Canada), ngày 4/8/2021. (Ảnh: Reuters).

Tờ Reuters vừa liệt kê một số sự thật thú vị về bà Mãnh Vãn Châu, người được truyền thông gọi với cái tên "Công chúa của Huawei".

"Công chúa Huawei"

Bà Mạnh sinh ra ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và có bằng thạc sĩ kế toán tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung. Bà là con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. "Công chúa Huawei" từng làm việc cho Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc trước khi gia nhập Huawei vào năm 1993.

Mối lưu tâm của Chính phủ Mỹ

Bà Mạnh cho rằng mình vô tội và đấu tranh để trở về Trung Quốc trong suốt thời gian bà bị quản thúc tại Vancouver. Theo đài CBC, bà Mạnh bắt buộc phải ở nhà vào ban đêm nhưng có thể tự do di chuyển cho đến 11 giờ đêm. Đồng thời, chồng và hai con đã đến thăm bà.

Ăn miếng trả miếng

Sau khi bà Mạnh bị bắt, phía Trung Quốc đã giam giữ hai công dân Canada, kết án 11 năm tù với một người vào tháng 8 vì tội gián điệp, trong một động thái được coi là hành động trả đũa. Việc giam giữ bà Mạnh được chính quyền Trung Quốc lên án, coi là có liên quan đến chính trị. 

Nhận định này được củng cố bởi những phát ngôn của cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, trong đó ông Trump nói rằng ông sẽ can thiệp vào vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ đối với bà Mạnh nếu nó phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hoặc giúp đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Sự kết nối với gia đình

Bà Mạnh Vãn Châu năm nay 49 tuổi, là con gái của ông Nhậm Chính Phi với người vợ đầu tiên. Em gái cùng cha khác mẹ của bà là Annabel Yao, là con của người vợ thứ, kém bà Mạnh 25 tuổi và gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện Dạ vũ Hoàng gia, hay Le Bal ở Paris chỉ vài tuần trước khi bà Mạnh bị bắt, theo nguồn tin từ VogueSouth China Morning Post.

Trong thời gian quản thúc

Bà Mạnh thường được thấy rời khỏi nhà để ra tòa trong một bộ đầm công sở được thiết kế riêng và để lộ một thiết bị giám sát được gắn vào mắt cá chân của bà.

Tiểu Phượng