|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

100 tấn chuối đầu tiên của Campuchia sẵn sàng lên đường sang Trung Quốc

10:30 | 12/05/2019
Chia sẻ
Campuchia hôm 9/5 đã bắt đầu quá trình xuất lô chuối đầu tiên đến thị trường Trung Quốc, sau khi 5 công ty địa phương được chính phủ Trung Quốc bật đèn xanh vào tháng trước.

Lần xuất đầu tiên này, 100 tấn chuối đã được lưu trữ tại một nhà kho ở Phnom Penh, sẵn sàng để vận chuyển đến thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, không có ngày chính thức nào được thông báo về việc khi nào lô hàng sẽ diễn ra, Khmer Times đưa tin.

100 tấn chuối đầu tiên của Campuchia sẵn sàng lên đường sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Lô chuối Campuchia chuẩn bị xuất sang Trung Quốc.


Chuối thuộc về 5 công ty được Chính phủ Trung Quốc cấp phép vận chuyển gồm Công ty nông nghiệp Longmate, Công ty Phát triển Nông nghiệp Long Sreng Hua Jian, Công ty Phát triển Nông nghiệp Đảo Xanh, Công ty Sovann Reachsey và Công ty Phát triển Nông nghiệp Grand Land.

Chuối sẽ chỉ là một trong số ít sản phẩm mà các công ty Campuchia xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Những mặt hàng nông sản khác bao gồm gạo xay, sắn khô và cao su chế biến.

Hoạt động này diễn ra sau khi Trung Quốc và Campuchia ký nghị định thư về xuất khẩu chuối vào tháng 8 năm ngoái, một thỏa thuận cho phép Campuchia vận chuyển trái cây sang Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Bộ trưởng Nông Lâm ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết trong buổi lễ hôm 9/5, những quả chuối sẽ được vận chuyển từ cảng Sihanoukville trực tiếp đến Thượng Hải.

"Chuối vàng Campuchia sẽ bán rất tốt ở nước ngoài, giúp nước này mở rộng xuất khẩu", Bộ trưởng nhận định.

100 tấn chuối đầu tiên của Campuchia sẵn sàng lên đường sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Campuchia đã sẵn sàng để bắt đầu xuất khẩu chuối sang thị trường Trung Quốc. (Nguồn: KT / Siv Channa).


Xuất khẩu chuối sang Trung Quốc thể hiện sự đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế Campuchia.

Ông Sakhon cho biết, Campuchia dự kiến sẽ vận chuyển 130.000 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc trong năm nay.

Phae Hok Chhoun, Chủ tịch của Công ty Longmate, cho biết công ty của ông đang trồng chuối trên 400 ha ở tỉnh Kampot. Công ty dự kiến sẽ xuất 22.000 tấn chuối tươi đến Trung Quốc trong năm 2019, mở rộng lên 33.000 tấn mỗi năm vào năm 2020.

Ông cho biết thêm, Longmate hiện đang sử dụng hơn 800 công nhân, và họ sẽ thuê thêm 1.500 người nữa trong năm nay và năm tới.

Ông Li An, cố vấn kinh tế và thương mại tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh, cho biết thị trường Trung Quốc tiêu thụ khoảng 4 triệu tấn chuối mỗi năm.

Ông nói rằng, với điều kiện khí hậu và địa lý thuận lợi, Campuchia là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Sakhon kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc xem xét lĩnh vực chuối địa phương và cho biết thêm về các sản phẩm khác có tiềm năng lớn bao gồm thanh long, xoài, nhãn và yến sào.

Ông Sakhon cho hay, Campuchia đã xuất khẩu 350.000 tấn nông sản vào năm 2018, và năm nay con số này có thể tăng lên 500.000 tấn.

"Campuchia đã xuất khẩu 38.000 tấn chuối trong 4 tháng đầu năm", ông cho biết thêm.

Phương Nam