|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chuối Campuchia được phép xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc

15:23 | 06/05/2019
Chia sẻ
Thông báo vào đầu tuần này của Bộ nông nghiệp Campuchia cho biết 5 công ty của quốc gia này đã được cấp phép xuất khẩu chuối trực tiếp sang Trung Quốc.
Chuối Campuchia được phép xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: The Khmer Times.

Thông báo được đưa ra sau khi một giao thức về xuất khẩu chuối vào tháng 8 được ký kết giữa Trung Quốc và Campuchia, cho phép Campuchia xuất khẩu trực tiếp trái cây sang Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, 5 công ty địa phương này được cấp phép xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc sau khi một nhóm các chuyên gia Trung Quốc ghé thăm nông trại của họ tại Campuchia và phê chuẩn cho phép xuất khẩu.

Trước đây, các công ty này phải gửi lô hàng của họ thông qua các cảng Việt Nam, hiện nay họ có thể bỏ qua bước này.

Các công ty được bật đèn xanh gồm công ty Nông nghiệp Longmate, Phát triển nông nghiệp Long Sreng Hua Jian, Phát triển nông nghiệp Green Island, Sovann Reachsey và Phát triển nông nghiệp Grand Land.

Bộ Nông Nghiệp Campuchia cho biết, xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Trong đó bao bì đóng gói phải tuân theo các tiêu chuẩn cụ thể và phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Hun Lak, Giám đốc Công ty Nông nghiệp Longmate chia sẻ với The Khmer Times rằng công ty có kế hoạch xuất khẩu khoảng 100 tấn chuối vào tuần tới.

"Lô hàng đầu tiên của chúng tôi xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ gồm 100 tấn chuối. Lô hàng kế tiếp sẽ nhỏ hơn, khoảng 3 container tầm 60 tấn".

Công ty Nông nghiệp Longmate trồng chuối trên 400 ha đất tại tỉnh Kampot với khả năng sản xuất quanh năm.

Cẩm Tiên