Ý kiến cho rằng Lệnh 248 và 249 của Trung Quốc gây ùn ứ cửa khẩu là không có căn cứ vì nông sản ù ứ ở cửa khẩu chủ yếu là trái cây tươi trong khi Lệnh 248 và 249 không điều chỉnh thỏa thuận riêng, đại diện Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định.
Trung Quốc ngừng nhập khẩu thanh long của Việt Nam khiến hàng nghìn tấn nông sản chưa có đầu ra. Mỗi ngày các chủ hàng, kho lạnh nhận được hàng trăm cuộc điện thoại của nông dân nhưng không thu mua.
Đại diện Hoàng Phát Fruit cho biết phía Trung Quốc nhiều lần cảnh báo doanh nghiệp Việt Nam nên xuất khẩu nông sản chính ngạch, vận chuyển bằng đường biển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp không nghe và ồ ạt xuất đi đường bộ, gây ùn ứ cửa khẩu.
Xuất khẩu thanh long có thể gặp khó khi diện tích trồng của Trung Quốc ngày càng phình to, tương đương với Việt Nam. Hiện, có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc Việt Nam nên giảm diện tích thanh long.
UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các tỉnh, thành phố khuyến cáo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt là hàng trái cây, tinh bột sắn và ván bóc.
Không xuất được sang Trung Quốc, mít Thái, dưa hấu, thanh long... quay ngược về các thành phố lớn, chất đống trên vỉa hè bán đồng giá chỉ 10.000 đồng/kg.
Trung Quốc dừng nhập khẩu thanh long của Việt Nam vào thời điểm nước sôi lửa bỏng khiến hàng nghìn container phải quay đầu về thị trường nội địa. Các hệ thống siêu thị BRG Retail cam kết hỗ trợ tiêu thụ phi lợi nhuận, nhà máy của Doveco cũng đón xe container quay đầu, đưa nông sản vào chế biến.
Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc tắc đường, doanh nghiệp phải cho container quay đầu xả hàng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản có thể kéo dài đến sau Tết vì thị trường chưa mở cửa, cung vượt cầu.
Lũy kế 11 tháng, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 3,2 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Song, đà tăng trưởng của ngành hàng này đang bị cản trở bởi chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc.
Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, doanh nghiệp logistics nếm trái đắng khi Trung Quốc đóng hoặc siết chặt cửa khẩu. Các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp "không nên bỏ hết trứng vào một giỏ", tìm kiếm thị trường mới để tránh rủi ro.
Vào thời điểm cuối năm, Trung Quốc tăng cường kiểm dịch COVID-19 khiến hơn 3.000 xe hàng chở nông sản đang ùn ứ tại của khẩu Tân Thanh. Đại diện Cục Trồng trọt dự báo xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc sẽ gặp những rào cản về kỹ thuật, thuế quan cho đến quý I/2022.
Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc khó bứt tốc vào cuối năm khi nước này đưa ra một loạt rào cản về kỹ thuật, thuế quan. Đỉnh điểm khi thị trường này dự định ngừng nhập khẩu ít nhất 6 tuần trong dịp Tết Nguyên đán.
"Cha mẹ tôi kinh doanh thất thoát, tài sản có bao nhiêu đều mất hết. Đến chiếc ti vi duy nhất trong nhà cũng bị chủ nợ mang đi. Tôi khởi nghiệp ở xuất phát âm điểm", chị Ngô Tường Vy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Chánh Thu cho biết.
Phía Hải quan Quảng Ninh thông tin từ 23h ngày 22/9, 800 tấn thanh long nằm chờ tại cửa khẩu Móng Cái sẽ được thông quan sang Trung Quốc sau 7 ngày tạm dừng với lý do phát hiện SARS-CoV-2 trên mẫu lấy từ bao bì, hàng hóa nhập khẩu.
Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây phải cõng thêm ít nhất 7 – 10 triệu đồng chi phí phát sinh sau khi Trung Quốc đưa ra quy định giao nhận hàng hóa mới tại cửa khẩu Tân Thanh. Bên cạnh đó, tiến độ giao hàng chậm ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và hao hụt lợi nhuận của doanh nghiệp.
Theo các chuyên gia, sau nhiều cú sốc từ thuế quan đến biến động giá năng lượng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần thích nghi tốt hơn với các biến động toàn cầu khi nhà đầu tư phản ứng bình tĩnh hơn và tập trung nhiều hơn vào các yếu tố nền tảng của nền kinh tế.