|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất 5 năm

14:44 | 18/07/2019
Chia sẻ
Xuất khẩu tôm đông lạnh của Ấn Độ sang Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm vào tháng 2/2019 với 1.903 tấn tôm trị giá 11,9 triệu USD.
shutterstock_660941044-720x390

Xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất 5 năm. Ảnh: Shutterstock

Tháng 2, Ấn Độ đã xuất khẩu 1.903 tấn tôm sang Việt Nam trị giá 11,9 triệu USD, theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC).

Xuất khẩu tôm hàng tháng của Ấn Độ sang Việt Nam chỉ ở mức thấp trong giai đoạn trước tháng 1/2014, khi Ấn Độ xuất khẩu 1.375 tấn sang các quốc gia Đông Nam Á.

ấn 1

Nguồn: Undercurrent News

Vào tháng 5/2018, khối lượng tôm Ấn Độ xuất khẩu sang Việt Nam đạt mức cao kỉ lục 23.577 tấn, trị giá 138 triệu USD, gấp 12 lần so với khối lượng của tháng 2/2019.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu tôm của Ấn Độ có thể chịu ảnh hưởng từ giá nguyên liệu thô ở Việt Nam và sự đàn áp của chính phủ Trung Quốc đối với việc vận chuyển tôm từ Việt Nam sang Trung Quốc .

Tuy nhiên, xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang 2 nước châu Á vẫn tương đối ổn định.

ấn 2

Nguồn: Undercurrent News

Tập đoàn Minh Phú được cho là sử dụng tôm giá rẻ nguồn gốc từ Ấn Độ - hiện đang bị Mỹ đánh thuế chống bán phá giá - cho các sản phẩm tôm chế biến, theo trang Undercurrent News.

Minh Phú, nhà cung cấp tôm tích hợp theo chiều dọc lớn nhất của Việt Nam, cho biết họ hoàn toàn tin tưởng các cuộc điều tra của CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ) sẽ chứng minh tập đoàn không vi phạm bất kì luật pháp nào của Mỹ.

Minh Phú được miễn trừ đặc biệt về thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh từ Việt Nam, Ấn Độ và các nước khác trong năm 2005.

ấn 3

Nguồn: Undercurrent News

Năm 2018, Ấn Độ đã xuất khẩu 133.779 tấn tôm sang Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của nước này.

Trong quí đầu tiên của năm 2019, xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang Việt Nam đạt 8.657 tấn, giảm 68% so với cùng kì năm ngoái.

Cũng trong quí I, Ấn Độ đã xuất khẩu tổng cộng 124,403 tấn tôm, tăng 6% so với cùng kì năm ngoái.

Tại thị trường Trung Quốc và Việt Nam, Ấn Độ đã xuất khẩu 32.183 tấn trong quí I, tăng 6% so với cùng kì năm 2018.

ấn 4

Nguồn: Undercurrent News

Ngọc Ánh