|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu tiêu tiếp tục giảm mạnh trong tháng 7

12:00 | 17/08/2022
Chia sẻ
Cục Xuất nhập khẩu cho biết theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 7 đạt trên 19 nghìn tấn, trị giá 80 triệu USD, giảm 21,5% về lượng và giảm 20% về trị giá so với tháng 6.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 143 nghìn tấn, trị giá 640 triệu USD, giảm 21% về lượng, nhưng tăng 8,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

 Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu

Mặc dù vậy, giá tiêu xuất khẩu trung bình trong giai đoạn này vẫn tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.488 USD/tấn. 

  Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu 

Giá hạt tiêu thế giới tăng nhẹ trong những ngày đầu tháng 8. Theo đó, tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 8/8, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 369 USD/tấn so với ngày 29/7, lên mức 4.061 USD/tấn. 

Tại Ấn Độ, ngày 7/8, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 8 USD/tấn so với ngày 29/7, lên mức 6.485 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam trong cùng giai đoạn cũng tăng 500 - 1.500 đồng/kg. Tuy nhiên, đến ngày 17/8, giá quay đầu giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg còn 69.000 - 72.000 đồng/kg, tuỳ khu vực. 

 H.Mĩ tổng hợp

Cục Xuất khẩu cho rằng tốc độ tăng giá của hạt tiêu hồi đầu tháng là không bền vững. Cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine đang gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực, tác động đến thị trường hạt tiêu toàn cầu. 

Trong khi đó, những lo ngại về làn sóng COVID-19 mới trên toàn cầu cũng như chính sách kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt tại Trung Quốc góp phần vào sự không chắc chắn của thị trường hạt tiêu. Điều này dự kiến sẽ không thay đổi trong ngắn hạn.

Tại khu vực châu Á, nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm 23,4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 22,15 triệu USD, trong khi nguồn cung vụ mùa mới từ Brazil và Indonesia đang tiếp tục bổ sung vào thị trường.

Tại cuộc họp Ban Chấp hành Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) quý II diễn ra hồi cuối tháng 7, ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK 2 tháng 9 Đăk Lăk nhận định: “Nhìn chung, sản lượng dự kiến không cao hơn năm trước. Nhu cầu chậm lại khiến doanh nghiệp không bán được hàng. Khả năng giá có thể tăng nhưng không mạnh”.

Nhận định về triển vọng giá tiêu từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Tấn Hiên – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trân Châu cũng cho rằng giá tiêu trong thời gian tới chỉ có thể tăng nhẹ. 

“Tại Đăk Nông, mặc dù thời tiết mưa nhiều khiến chuỗi tiêu thưa hạt nhưng tình hình mùa vụ cho thấy dấu hiệu khả quan khi năng suất chuỗi trên trụ có thể tăng. Trong thời gian tới giá chỉ có thể tăng nhẹ”, ông Hiên cho biết. 

H.Mĩ