|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu tiêu có thể giảm mạnh trong những tháng tới vì nguồn cung hạn chế

07:54 | 21/06/2024
Chia sẻ
Lượng hồ tiêu xuất khẩu có thể giảm mạnh do nguồn hàng đã cạn dần. Sản lượng tiêu năm nay có thể ở mức 170.000 tấn, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 67% sản lượng của năm nay.

 

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được tổng cộng 114.424 tấn hồ tiêu các loại với kim ngạch thu về 493,1 triệu USD, giảm 13,2% về lượng tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, theo dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng tiêu năm nay có thể ở mức 170.000 tấn, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy Việt Nam đã xuất khẩu được 67% sản lượng của năm nay.

Trong khi lượng tồn kho từ năm 2023 chuyển sang năm 2024 cũng thấp nhất trong nhiều năm qua.

 Số liệu: Tổng Cục Hải quan (H.Mĩ tổng hợp)

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Huy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk (Simexco) cho rằng những tháng tới, lượng hồ tiêu xuất khẩu có thể giảm mạnh do nguồn hàng đã cạn dần. 

“Khi giá tiêu lên đạt 110.000 - 120.000 rất nhiều người đã bán ra. Do đó, nguồn cung hiện tại rất ít, có hiện tượng chậm giao hàng cho các doanh nghiệp xuất khẩu”, ông Huy nhận định. 

Ngoài ra, ông nói thêm với tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay cùng với diện tích trồng, nguồn cung tiêu trong năm tới cũng vẫn là một thách thức. 

“Trong 4 năm qua, không có ai trồng thêm tiêu cả, do đó, diện tích bị thu hẹp kéo theo sản lượng giảm. Với tình hình khô hạn như hiện nay, việc tăng sản lượng tiêu cho năm sau cũng là thách thức lớn”, ông nói.

Tại Hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm cà phê   và cây gia vị Việt Nam diễn ra hồi tháng 4, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, một trong những nguyên chính thúc đẩy giá hồ tiêu tăng trong thời gian qua là do nguồn cung hạn chế trên toàn thế giới.

Ngay cả Indonesia, Ấn Độ cũng bị hạn chế nguồn cung và các nước sản xuất nhỏ hơn như Malaysia, Sri Lanka và đặc biệt là hai nước quyết định nguồn cung trên toàn cầu là Brazil và Việt Nam đều bị giảm sản lượng do ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết El Nino gây hạn hán.

“Nhìn về dài hạn trong 3-5 năm tới lượng tiêu sản xuất ra chưa thể đáp ứng được cho nhu cầu tiêu dùng của thế giới” bà Liên nói.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tại Brazil, một số dự báo cho thấy sản lượng của nước này có thể giảm 18 – 23%, xuống còn 85.000 – 90.000 tấn so với con số 110.000 tấn của năm 2023.

H.Mĩ