Mận, ớt, dừa, lựu đang là những sản phẩm có khối lượng nhập khẩu trên 40.000 tấn và tốc độ tăng trưởng mạnh tại châu Âu. Nơi đây cung cấp thị trường cho nhiều giống cây kì lạ, được coi là những sản phẩm ngách đặc biệt.
Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng năm nay xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc nhiều khả năng sẽ "lùi" nhưng mình lùi một bước để tiến nhiều bước khác chắc hơn, bền vững hơn. Nông dân sẽ không còn chịu cảnh giải cứu nông sản vì phụ thuộc vào thương lái.
Sáng nay (14-10), tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ 3 với chủ đề "Khơi nguồn nông sản Việt" do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì. Đây là một trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” lần thứ 6.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo năm nay, giá trị xuất khẩu rau quả sẽ đạt trên 4 tỷ USD. Tuy nhiên xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang có dấu hiệu chững lạ so với tốc độ tăng trưởng 47,8% trong 8 tháng cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu rau quả tháng 7/2018, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 290 triệu USD; lũy kế 7 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu rau quả đạt 2,29 tỷ USD, bằng 57,25% mục tiêu cả năm.
Thị trường hàng hóa ngày 7/6 tập trung vào lời cầu cứu của ngành tôm trong bối cảnh giá rớt thê thảm; ngược lại, ngành rau quả lại ghi nhận tình hình tăng trưởng vô cùng ấn tượng.
XK rau quả đầu năm nay, nhìn chung vẫn tăng trưởng tốt. Trong đó, nhiều mặt hàng rau quả có sự tăng trưởng rất ấn tượng. Đây là những mặt hàng đầy triển vọng để đẩy mạnh XK trong thời gian tới.
Dù liên tục phải kêu gọi giải cứu trong nước nhưng rau quả nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2018 liên tục tăng mạnh. Chỉ một tháng, Việt Nam chi hơn 2.500 tỷ đồng để nhập rau quả trong khi nhiều cảnh báo về xuất khẩu rau quả Việt phụ thuộc vào Trung Quốc ngày càng lớn cũng được các bộ ngành, chuyên gia đưa ra.
Việc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với rau quả, đang là mối quan tâm chung của ngành hàng rau quả Việt Nam.
Trong 3 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu rau quả đạt 934 triệu USD, tăng 33,4%; giá trị nhập khẩu đạt 340 triệu USD, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 19/12, Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Sơn La sẽ tổ chức lễ khởi công NM chế biến chanh leo, rau củ quả XK do Tập đoàn Nafood đầu tư, đồng thời chính thức công bố lô chanh leo đầu tiên của Việt Nam XK sang thị trường EU.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, sau khi khép lại năm âm lịch ở 1.824,09 điểm, VN-Index được dự báo có thể rung lắc trong phiên khai xuân, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì tích cực nếu dòng tiền cải thiện.