|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu gạo của Thái Lan tăng hơn 75% trong tháng 1

22:00 | 28/02/2023
Chia sẻ
Trong tháng 1/2023, xuất khẩu gạo của Thái Lan ghi nhận mức hơn 805.500 tấn, trị giá gần 14,3 tỷ baht, tương đương hơn 406,7 triệu USD.

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Thương mại Thái Lan cho biết xuất khẩu gạo của nước này trong tháng 1 ở mức hơn 805.500 tấn, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ các đơn đặt hàng cuối năm, nhu cầu cao hơn từ Trung Đông và đồng baht yếu.

Ông Ronnarong Phoolpipat, người đứng đầu bộ phận ngoại thương của Bộ Thương mại Thái Lan, cho biết giá trị xuất khẩu gạo đạt gần 14,3 tỷ baht, tương đương hơn 406,7 triệu USD, tăng 78,7% so với tháng 1/2022.

“Xuất khẩu gạo trong tháng 1 tăng với tốc độ chóng mặt,” ông nói và cho biết thêm các nỗ lực xúc tiến thương mại của Bộ đã giúp ích cho ngành hàng này.  

Đại diện Bộ Thương mại Thái Lan cũng chỉ ra cơ hội xuất khẩu xa hơn sang Trung Đông do sức mua cao và sản lượng thấp ở một số quốc gia Ả Rập.

Ronnarong cho biết khu vực này là thị trường tăng trưởng duy nhất của gạo Thái Lan trong năm ngoái, chiếm hơn 2 triệu tấn gạo, tương đương 26% tổng lượng gạo xuất khẩu. Năm 2021, Thái Lan chỉ xuất khẩu 630.000 tấn gạo sang khu vực này.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Thái Lan vẫn giữ mục tiêu xuất khẩu gạo là 7,5 triệu tấn trong năm nay vì họ muốn theo dõi đồng baht trước khi quyết định xem có nên điều chỉnh lại mục tiêu hay không.

 Trong tháng 1/2023, xuất khẩu gạo của Thái Lan ghi nhận mức hơn 805.500 tấn. (Ảnh: Bangkok Post)

Đầu năm nay, Thái Lan đã hạ mục tiêu xuất khẩu năm 2023 từ 8 triệu tấn xuống 7,5 triệu tấn do đồng baht, vốn đã giảm tới 13% so với đồng USD vào tháng 10 năm ngoái, tăng giá.

Đồng baht đã suy yếu trở lại, 1,5% so với đồng USD từ đầu năm đến nay, trở thành đồng tiền hoạt động kém thứ ba ở châu Á.

Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Việt Nam. Quôcc gia này đã xuất khẩu gần 7,7 triệu tấn gạo vào năm 2022, tăng hơn 22% so với năm trước đó, vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn, với các thị trường hàng đầu là Iraq, Nam Phi, Trung Quốc và Mỹ.

Như Huỳnh