|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hong Kong tăng trưởng dương 3 tháng liên tiếp

13:26 | 22/12/2023
Chia sẻ
VASEP cho rằng kinh tế Trung Quốc đang chuyển biến tích cực, số lượng đơn hàng nhiều hơn, đặc biệt là sự củng cố về quan hệ song phương Việt - Trung là những cơ sở kỳ vọng lạc quan về xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc trong thời gian tới.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết trong tháng 11, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc và Hong Kong đạt hơn 39 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ ba liên tiếp, xuất khẩu cá tra tăng trưởng dương ở thị trường này.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hong Kong đạt 529 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc đã mua gần 497 triệu USD cá tra, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 94% kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực này.

Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy 10 tháng năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu hơn 145.000 tấn cá tra, cá da trơn từ Việt Nam. Trong đó, Quảng Đông là tỉnh tiêu thụ nhiều nhất, với hơn 24.000 tấn, chiếm khoảng 16,5%.

Đối với mặt hàng cá tra đông lạnh, Quảng Đông đã tiêu thụ hơn 59.000 tấn trong 10 tháng năm nay. Riêng trong tháng 3 là tháng tỉnh này đã tiêu thụ nhiều cá tra nhất, tương ứng 10.000 tấn.

Sau Quảng Đông, tỉnh Sơn Đông tiêu thụ 23.000 tấn, Thượng Hải khoảng 13.000 tấn, Bắc Kinh khoảng 8.000 tấn, Hồ Nam với 4.000 tấn…

VASEP nhận định càng về cuối năm, Trung Quốc càng có xu hướng tăng nhập khẩu cá tra Việt Nam để phục vụ cho dịp nghỉ lễ cuối năm.

Ngày 12-13/12/2023 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức này của Trung Quốc đặt ra nhiều kỳ vọng mới trong quan hệ hai nước. Đó là kỳ vọng về một “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc.

“Tín hiệu tích cực hơn từ nền kinh tế Trung Quốc, số lượng đơn hàng nhiều hơn, đặc biệt là sự củng cố về quan hệ song phương Việt - Trung là cơ sở cho những kỳ vọng lạc quan về xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc trong thời gian tới”, VASEP dự báo.

Số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), nhập khẩu các sản phẩm cá thịt trắng, cá da trơn từ Việt Nam vào Trung Quốc tăng mạnh từ năm 2012 tới năm 2022.

9 tháng năm 2023, Trung Quốc có xu hướng tăng nhập khẩu các sản phẩm chả cá, surimi cá rô phi từ Việt Nam. Việt Nam chiếm 16% tổng khối lượng cá thịt trắng mà Trung Quốc nhập khẩu từ thế giới, đứng thứ hai và chỉ sau Nga. 

Hoàng Anh