|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Xây dựng trái phép trên đầm Nha Phu

14:57 | 22/11/2019
Chia sẻ
UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) chỉ đạo phải xử lí dứt điểm trường hợp xây dựng trái phép trên đầm Nha Phu (xã Ninh Lộc) trước ngày 16/12.

Nhà hàng 3 không!

Từ thôn Tân Thủy nằm cạnh đèo Rọ Tượng của xã Ninh Lộc, mọi người lên chiếc tàu nhỏ chạy chừng 1,5km là đến một điểm dừng chân theo kiểu du lịch khám phá. 

Tại nơi còn rất hoang sơ này, nằm ngay trên đầm Nha Phu, một hộ kinh doanh đã dựng lên điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, câu cá thư giãn. 

Ngôi nhà được xây theo kiểu nhà sàn với kết cấu trụ gỗ, sàn gỗ, mái lợp tôn, diện tích hơn 130m2. Ngoài ra, chủ cơ sở còn dựng thêm 1 ngôi nhà để làm trại đìa nằm cạnh nhà hàng với diện tích khoảng 60m2.

Xây dựng trái phép trên đầm Nha Phu - Ảnh 1.

Công trình vi phạm trên đầm Nha Phu.

Khách đến đây, bên cạnh thưởng thức các loại hải sản tươi ngon với giá bình dân, hoặc tự tay câu cá biển, cá đìa, còn được đắm mình trong không gian thoáng đãng, yên ả giữa đầm Nha Phu xinh đẹp. 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là công trình này cũng như các dịch vụ ở đây đều chưa hề xin phép cơ quan chức năng.

Theo UBND xã Ninh Lộc, tháng 3-2019, trong quá trình kiểm tra hiện trạng miếu Xóm Lăng, chính quyền xã mới phát hiện “nhà hàng nổi” kể trên. Công trình này nằm sát bờ đìa của bà Hàng Thị Việt Thu - người dân trong xã. 

Qua làm việc, bà Thu cho biết, bà xây dựng quán này nhằm kinh doanh dịch vụ câu cá thư giãn. Ngoài việc không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động đưa đón khách từ bờ ra quán và ngược lại bằng ca nô, ghe tàu… cũng chưa được chủ cơ sở đăng ký, đăng kiểm với cơ quan chức năng. UBND xã Ninh Lộc đã yêu cầu bà Thu tháo dỡ công trình trái phép trên trong vòng 15 ngày kể từ ngày 14-5, đồng thời báo cáo vụ việc lên UBND thị xã Ninh Hòa.

Xử lý dứt điểm

Được biết, khu vực mặt nước trên đầm Nha Phu nơi bà Thu dựng quán thuộc diện tích do Nhà nước quản lý. 

Việc 1 hộ dân tự ý lấn chiếm, xây dựng công trình tại đây là vi phạm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình xử lý công trình này lại kéo dài do địa phương lúng túng không biết phải áp dụng theo điều khoản nào. 

Trong báo cáo vụ việc vào tháng 5-2019, UBND xã Ninh Lộc chỉ yêu cầu hộ vi phạm tháo dỡ công trình, không xử phạt vì Nghị định 102 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không quy định hành vi lấn chiếm, dựng công trình trên mặt biển. 

Trước tình huống này, UBND thị xã Ninh Hòa đã gửi công văn đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn xử lý.

Theo Sở Xây dựng, diện tích khu vực trên thuộc quản lý của UBND xã Ninh Lộc nên việc chủ đầu tư (bà Thu) xây dựng công trình trên đó là không phù hợp theo các quy định về đất đai và xây dựng. 

Về đất đai, trường hợp này đã lấn, chiếm đất. Về xây dựng, đây là hành vi cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung. 

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, đối tượng vi phạm buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Để giải quyết dứt điểm trường hợp trên, mới đây, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức cuộc họp bàn biện pháp xử lý. 

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hồng Hải - quyền Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo: UBND xã Ninh Lộc khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động kinh doanh (kinh doanh không giấy phép); xử phạt vi phạm hành chính về đất đai do lấn chiếm trên đất bờ, mặt nước của Nhà nước quản lý theo quy định pháp luật về đất đai; xử phạt các phương tiện hoạt động đường thủy chưa đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật; yêu cầu bà Hàng Thị Việt Thu chấp hành và buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu. 

UBND xã Ninh Lộc chịu trách nhiệm trước UBND thị xã nếu không xử lý dứt điểm đối với việc xây dựng lấn chiếm của bà Thu; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã trước ngày 16-12.

Hồng Đăng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.