|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

WSJ: Danh sách ứng viên Chủ tịch Fed được mở rộng lên khoảng 10 người

21:30 | 09/08/2025
Chia sẻ
Tờ WSJ cho biết Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh tiếp tục nằm trong danh sách, cùng với Thống đốc Fed hiện tại là ông Christopher Waller.

Quang cảnh Cục Dự trữ Liên bang (FED) Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 8/8 đưa tin, đội ngũ cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét thêm các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (Fed), sau khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell kết thúc vào tháng 5/2026.

Tờ WSJ dẫn lời các quan chức cho biết danh sách mới được mở rộng này bao gồm khoảng 10 người, trong đó có cựu Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông James Bullard, và ông Marc Sumerlin, một cựu cố vấn kinh tế của Tổng thống George W. Bush. Đáng chú ý, tuần trước, ông Trump cho biết đã thu hẹp danh sách xuống còn bốn người.

Tờ WSJ cho biết Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh tiếp tục nằm trong danh sách, cùng với Thống đốc Fed hiện tại là ông Christopher Waller.

Hiện chưa rõ việc mở rộng danh sách ứng cử viên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thời điểm bổ nhiệm. Việc tìm kiếm nhân sự đang có sự tham gia chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Tổng thống Trump đã nhanh chóng đề cử một đồng minh vào Ban Thống đốc Fed trong tuần này, sau khi Thống đốc Fed Adriana Kugler, một người được ông Biden bổ nhiệm và không ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, bất ngờ từ chức và sẽ rời nhiệm sở vào cuối tuần này. Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran sẽ đảm nhiệm những tháng còn lại trong nhiệm kỳ của bà Kugler - dự kiến kết thúc vào ngày 31/1/2026.

Tổng thống Trump cho biết ông vẫn đang tìm kiếm một người có thể đảm nhiệm vị trí này trong Ban Thống đốc Fed với nhiệm kỳ 14 năm, bắt đầu từ ngày 1/2/2026.

Khánh Ly

Giá xăng JetA1 tăng vọt, các hãng hàng không Việt Nam 'rục rịch' phụ thu phí nhiên liệu, tạm dừng đường bay
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.