|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Wells Fargo bán mảng quản lý tài sản với giá 2,1 tỷ USD

03:58 | 25/02/2021
Chia sẻ
Thương vụ này là thương vụ lớn nhất của Wells Fargo kể từ khi cựu lãnh đạo của Bank of New York Mellon, Charles Scharf, đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành vào năm 2019.
Wells Fargo bán mảng quản lý tài sản với giá 2,1 tỷ USD - Ảnh 1.

Wells Fargo bán mảng quản lý tài sản. (Ảnh: Reuters).

Ngân hàng Wells Fargo & Co ngày 23/2 đã đồng ý bán mảng kinh doanh quản lý tài sản, hiện đang quản lý hơn 603 tỷ USD thay mặt khách hàng, cho các công ty cổ phần tư nhân GTCR LLC và Reverence Capital Partners với giá 2,1 tỷ USD.

Thương vụ này là thương vụ lớn nhất của Wells Fargo kể từ khi cựu lãnh đạo của Bank of New York Mellon, Charles Scharf, đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành vào năm 2019.

Trong một cuộc phỏng vấn, Giám đốc điều hành GTCR Collin Roche cho biết Wells Fargo có trụ sở tại San Francisco sẽ nắm giữ 9,9% cổ phần trong đơn vị quản lý tài sản này và sẽ tiếp tục là khách hàng và đối tác phân phối. Con số 2,1 tỷ USD của thương vụ này bao gồm giá trị cổ phần của Wells Fargo trong công ty mới.

Theo tuyên bố của Wells Fargo, đơn vị kinh doanh này, sẽ được đổi thương hiệu sau khi thỏa thuận hoàn tất vào nửa cuối năm 2021 và sẽ tiếp tục do Nico Marais làm Giám đốc điều hành. 

Joseph Sullivan, người đứng đầu trước đây của Legg Mason, sẽ tham gia với tư cách là Chủ tịch điều hành.

Dưới sự quản lý của ban điều hành mới, trọng tâm của đơn vị kinh doanh này sẽ bao gồm việc phát triển hoạt động kinh doanh giữa các khách hàng bán lẻ, bao gồm cả việc dựa trên vị thế vững chắc hiện có trong các tài khoản được quản lý riêng biệt, đồng thời sẽ đầu tư thêm vào việc cung cấp công nghệ của công ty.

Việc bán đơn vị quản lý tài sản phù hợp với các bước mà Scharf thực hiện nhằm xoay chuyển tình thế của Wells Fargo sau một vụ bê bối mua bán trước đó.

Trong những tuần gần đây, Wells Fargo cũng đã nhất trí bán danh mục cho vay sinh viên cá nhân và mảng kinh doanh tài chính thiết bị trực tiếp ở Canada

Minh Hằng

Thấy gì từ việc loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ và chaebol Hàn Quốc đến Việt Nam?
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.