Việc các nhà đầu tư khác nhận định sai lầm đem lại lợi thế lớn cho Warren Buffett, nhưng ông vẫn nỗ lực giúp các đối thủ của mình trở nên khôn ngoan và sáng suốt hơn.
Theo Warren Buffett, việc giữ lại lợi nhuận sẽ làm cho quy mô doanh nghiệp lớn hơn so với khi trả cổ tức. Vậy nên lãnh đạo nhiều công ty thường muốn giữ lợi nhuận, cho dù đó không phải phương án tốt nhất cho cổ đông.
Báo cáo mới đây cho thấy Warren Buffett bán ròng cổ phiếu trong quý II. Berkshire Hathaway thoái bớt vốn khỏi ngành dược phẩm và tiếp tục giảm sở hữu trong General Motors.
Tỷ phú Warren Buffett mong thanh khoản cổ phiếu Berkshire Hathaway thật thấp vì điều đó cho thấy cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp có tính bền vững, gắn bó lâu dài.
Năm 1982, Warren Buffett đã gửi thư lên Quốc hội Mỹ để cảnh báo hợp đồng tương lai sẽ sinh ra tâm lý đánh bạc và tổn thất nặng cho nhà đầu tư. Đến năm 2021, thực tế đã diễn ra đúng như những gì ông viết.
Tỷ phú Warren Buffett không chỉ nổi tiếng nhờ khả năng đầu tư thiên tài mà còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của mình để giúp các nhà đầu tư khác.
Warren Buffett cho rằng nếu nhà bác học Isaac Newton sống sót trên thị trường chứng khoán lâu thêm chút nữa, rất có thể ông đã cho ra định luật thứ 4 về chuyển động. Nhưng định luật này không phải thuần túy nói về vật lý mà còn liên quan đến cả chứng khoán.
Trong khi cả thế giới đầu tư bận rộn với những ồn ào trên mạng xã hội thì Berkshire Hathaway của Warren Buffett lặng lẽ đặt cược vào pin xe điện và gặt hái khoản lãi 3.370%.
Theo Warren Buffett, nhiều nhà phân tích đã sai lầm khi coi tăng trưởng và giá trị là hai cách tiếp cận trái ngược nhau. Với ông, tăng trưởng luôn là một biến không thể bỏ qua khi tính toán giá trị doanh nghiệp.
Cổ phiếu Berkshire Hathaway vượt trội so với thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, một số cổ phiếu có mức tăng còn đáng nể hơn và không nằm trong danh mục của tập đoàn.
Quý II/2021, Warren Buffett giảm tốc chương trình mua cổ phiếu quỹ của Berkshire Hathaway và bán ròng 1,1 tỷ USD các cổ phiếu khác. Khối tiền mặt của tập đoàn vẫn ở mức cao ngất ngưởng là 144 tỷ USD.
Với đà phục hồi hiện nay, dự báo sản xuất thép thành phẩm năm 2024 có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2023. Tuy nhiên, sự phục hồi này không chắc chắn và các doanh nghiệp thép còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sức ép từ thép Trung Quốc.