|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Warren Buffett rót thêm tiền cho 5 công ty thương mại Nhật Bản

15:06 | 21/11/2022
Chia sẻ
Berkshire Hathaway lần đầu công bố khoản đầu tư vào 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản là trong ngày sinh nhật của Warren Buffett hồi năm 2020. Tập đoàn có ý định nắm giữ lâu dài các cổ phiếu này.

 

Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway, dự sự kiện tại Nhật Bản năm 2011. (Ảnh: Reuters). 

Báo cáo gửi lên cơ quan quản lý hôm 21/11 cho thấy tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã mua thêm cổ phiếu của 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản.

Cổ phần của Berkshire trong mỗi công ty tăng ít nhất 1 điểm % lên hơn 6%. Sau khi thông tin được công bố, giá cổ phiếu của các công ty trên đều đi lên cao hơn.

Tuyên bố của Berkshire hồi năm 2020 cũng đã chỉ rõ rằng tập đoàn dự định sẽ đầu tư vào các công ty này trong dài hạn và có thể tăng tỷ lệ sở hữu lên 9,9%, tờ Reuters cho biết.

Cụ thể, cổ phần của Berkshire trong Mitsubishi tăng từ 5,04% lên 6,59%, trong Mitsui nhích từ 5,03% lên 6,62% và trong Itochu tăng từ 5,02% lên 6,21%. Cổ phần trong Marubeni tăng từ 5,06% lên 6,75% và trong Sumitomo đi từ 5,04% lên 6,57%. 

Thông tin trên đem đến cú hích cho cả 5 công ty Nhật Bản, đặc biệt là Mitsubishi và Marubeni. Kết phiên đầu tuần, hai cổ phiếu này tiến thêm 2% còn chỉ số Nikkei thì đi ngang.  

Ông Takashi Hiroki, Giám đốc đầu tư của nền tảng Monex, nói rằng ông không hề ngạc nhiên khi biết Berkshire đã mua thêm cổ phiếu.

Ông cho biết: “Giá cổ phiếu của các công ty thương mại này lên cao là do có liên quan đến đà tăng của giá hàng hóa, nhưng những công ty mà Berkshire đầu tư còn nhiều ưu điểm khác. Họ có lợi nhuận khả quan và sinh lời tốt cho cổ đông”.

Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của cả 5 công ty đều đã tăng hơn 10%, đi ngược với mức giảm 3% của chỉ số Nikkei.

Nhật Bản quy định các cổ đông sở hữu hơn 5% của một công ty đại chúng phải ra thông báo trong vòng 5 ngày làm việc nếu tăng hoặc giảm cổ phần 1 điểm %.

Vài ngày trước, Berkshire cũng tiết lộ khoản đầu tư 4,1 tỷ USD vào nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC, đánh dấu bước đi hiếm hoi trong ngành công nghệ.

Giang