|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vượt Ai Cập, Nigeria trở thành nhà sản xuất gạo hàng đầu châu Phi

07:12 | 06/03/2019
Chia sẻ
Thứ Hai (4/2), Tổng giám đốc Trung tâm Gạo Châu Phi, Harold Roy-Macauley, cho biết Nigeria đã vượt qua Ai Cập trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất ở châu Phi.


Tớ The Nation trích lời ông Roy-Macauley rằng Nigeria đã trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất với 4 triệu tấn mỗi năm.

Ông lưu ý mặc dù Ai Cập ban đầu sản xuất 4,3 tấn mỗi năm, việc giảm sản lượng gần 40% trong năm 2019 là do quyết định của chính phủ Ai Cập nhằm hạn chế canh tác để bảo tồn tài nguyên nước.

Theo ông, trồng lúa ở Ai Cập cần 1,8 tỉ m nước để bốc hơi, thoát hơi nước và tưới tiêu mỗi năm, trong khi châu Phi sản xuất trung bình 14,6 triệu tấn gạo thô mỗi năm.

Ông Roy-Macauley cho biết đã có những nỗ lực để tăng sản lượng gạo nói chung ở châu Phi mặc dù nhiều người nghi ngờ rằng nó sẽ hạn chế nhập khẩu gạo khi dân số đã tăng trên khắp lục địa.

Ông cũng nói rằng trung tâm đã sẵn sàng hợp tác với Nigeria và các chính phủ khác ở châu Phi thông qua đào tạo cho người nông dân, cán bộ khuyến nông và xuất khẩu về thực hành tốt nhất trong canh tác và chăm sóc sau thu hoạch và tìm hiểu yêu cầu thị trường để đáp ứng kì vọng sản xuất.

Trong khi đó, trang Legit.ng trước đó đưa tin, Thống đốc bang Kebbi, ông Atiku Bagudu, đã nói rằng Nigeria đang trên đà trở thành sản xuất lúa gạo hàng đầu thế giới.

Ông Bagudu, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh lương thực quốc gia, lưu ý Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã thể hiện những cam kết chưa từng có đối với sự phát triển nông nghiệp tại quốc gia này.

Phó Tổng thống Myanmar kêu gọi gia tăng cạnh tranh trong sản xuất gạoPhó Tổng thống Myanmar kêu gọi gia tăng cạnh tranh trong sản xuất gạo Ấn Độ tạo Ấn Độ tạo 'sân chơi' cho xuất khẩu gạo tại Trung Quốc Bangladesh có thể quay lại con đường nhập khẩu gạo vì tăng trưởng sản xuất đang chậm lạiBangladesh có thể quay lại con đường nhập khẩu gạo vì tăng trưởng sản xuất đang chậm lại


Lyly Cao