|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng lần đầu tiên sau 4 tuần

07:59 | 08/03/2019
Chia sẻ
Giá xuất khẩu gạo tăng ở cả Ấn Độ và Việt Nam trong tuần này, nhờ nhu cầu khởi sắc, trong khi nguồn cung mới và thiếu quan tâm từ người mua nước ngoài đã gây áp lực lên giá gạo Thái Lan.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nan, Ấn Độ đồng loạt tăng trong tuần này

Tại Ấn Độgiá gạo 5% tấm tăng lần đầu tiên sau 4 tuần lên 383 - 386 USD/tấn từ mức 378 - 383 USD của tuần trước.

"Nhu cầu đang tốt, đặc biệt từ thị trường phía tây châu Phi", ông Nitin Gupta, Phó chủ tịch công ty kinh doanh gạo của Olam India, cho biết.

Cùng với đó, đồng rupee ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu năm, làm giảm lợi nhuận của các nhà xuất khẩu và buộc họ phải tăng giá.

Việt Nam, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới sau Thái Lan, cũng đã báo giá gạo 5% tấm tăng từ mức 345 USD của tuần trước lên 355 USD/tấn.

"Chính phủ tuyên bố sẽ mua gạo từ nông dân để dự trữ, và nhu cầu cũng tăng lên", một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho hay.

"Tuy nhiên, nguồn cung tăng từ một vụ thu hoạch đang diễn ra có thể kìm hãm đà tăng của giá gạo".

Vụ thu hoạch đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng này.

Ngân hàng nhà nước hồi đầu tuần này đã yêu cầu các ngân hàng thương mại địa phương hạ lãi suất cho vay xuống 6% đối với các khoản vay ngắn hạn cho nông dân, nhà chế biến gạo và các nhà xuất khẩu để giúp tiêu thụ sản lượng vụ đông xuân.

"Malaysia đang tiến hành thu mua và chúng tôi cũng đã được các khách hàng từ Trung Quốc và Philippines tiếp cận. Trung Quốc và Philippines đều đang muốn mua gạo Việt Nam", theo một thương nhân khác.

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng lần đầu tiên sau 4 tuần - Ảnh 1.

Ảnh min họa.

Nhu cầu gạo xuất khẩu tại Thái Lan vẫn ảm đạm

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống còn 380 - 390 USD/tấn (FOB) từ mức 383 - 398 USD của tuần trước.

Nguồn cung mới và sự suy yếu của đồng nội tệ đã góp phần làm giảm giá, trong khi nhu cầu vẫn không thay đổi, các thương nhân cho biết.

"Các cuộc thảo luận đang dấy lên về khăng một đợt hạn hán trong mùa khô năm nay, và điều đó có thể ảnh hưởng tới nguồn cung trong quí tới, một thương nhân khác cho hay.

"Các nhà xuất khẩu vẫn đang tìm đến Philippines để có thể đạt được một thỏa thuận, nhưng cho đến nay mọi thứ vẫn yên ắng".

Trong khi đó, sản lượng gạo mùa hè ở Bangladesh dự kiến đạt 19,62 triệu tấn, tăng từ mừ 19,57 triệu tấn trong năm ngoái, ông Mizanur Rahman, một quan chức cấp cao của Bộ Khuyến nông Bangladesh nói.

Vụ gieo trồng mùa hè, còn được gọi là 'Boro, thường đóng góp hơn một nửa sản lượng lúa hàng năm điển hình của Bangladesh. Khoảng 35 triệu tấn.

Bangladesh, nhà sản xuất lớn thứ 4 thế giới, đã chứng kiến nhập khẩu tăng mạnh trong năm 2017 sau khi lũ lụt tàn phá cây trồng địa phương, khiến nước này phải hành động để tăng dự trữ nội địa.


Lyly Cao

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.