Ai Cập dự kiến tăng diện tích trồng lúa để giảm nhập khẩu gạo
Ảnh minh họa.
Quốc gia Bắc Phi bắt đầu nhập khẩu gạo, loại cây trồng thường có thặng dư, vào năm 2018 để tiết kiệm nước.
Theo Reuters, chính quyền Cairo đã nâng mức tiền phạt đối với hoạt động canh tác lúa bất hợp pháp vào năm ngoái và cam kết chỉ có 724.000 feddan có thể được dùng trồng lúa. 1 feddan tương đương 0,4 ha.
Điều này đánh dấu một sự sụt giảm mạnh từ 1,1 triệu feddan được phân bổ chính thức cho năm 2017 và thực tế 1,8 triệu feddan đã được trồng trong năm đó.
"Việc tăng diện tích gieo trồng sẽ làm giảm hóa đơn nhập khẩu gạo và ổn định giá mặt hàng này", ông Ahmed Ahmed Ibrahim, một quan chức truyền thông của Bộ Nông nghiệp Ai Cập, cho biết.
Diện tích trồng lúa đã bị giảm trong nỗ lực bảo tồn các nguồn tài nguyên sông Nile quan trọng khi Ethiopia xây dựng một con đập trị giá 4 tỉ USD mà Cairo lo ngại có thể đe dọa nguồn nước.
Cơ quan thu mua ngũ cốc của Ai Cập, GASC, đã phát hành ba phiên đấu thầu mua gạo quốc tế kể từ năm ngoái.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia




TRỰC TIẾP