|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vụ cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại: Trung Quốc yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng

20:48 | 02/11/2018
Chia sẻ
Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ cung cấp bằng chứng chứng minh cáo buộc đã hậu thuẫn kế hoạch nhằm đánh cắp bí mật thương mại từ một doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn có trụ sở tại Mỹ.
vu cao buoc danh cap bi mat thuong mai trung quoc yeu cau my cung cap bang chung Thị trường chứng khoán Trung Quốc gửi thông điệp đáng sợ về nền kinh tế
vu cao buoc danh cap bi mat thuong mai trung quoc yeu cau my cung cap bang chung
Vụ cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại: Trung Quốc yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng. Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 2/11, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ cung cấp những bằng chứng chứng minh cho những cáo buộc rằng Bắc Kinh đã hậu thuẫn một kế hoạch của các công ty tại Trung Quốc đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) nhằm đánh cắp bí mật thương mại từ một doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn có trụ sở tại Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng (Lu Kang) nêu rõ: "Nếu phía Mỹ thực sự quan ngại, họ nên cung cấp các ví dụ cụ thể có thể vượt qua được bài kiểm tra về tính minh bạch và sự thật".

Trước đó cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một số công ty tại Trung Quốc đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan đánh cắp bí quyết công nghệ trị giá 8,75 tỷ USD của tập đoàn sản xuất thiết bị bán dẫn Micron có trụ sở tại Mỹ.

Đây là những cáo buộc mới nhất nhằm vào điều mà Washington gọi là chương trình đánh cắp các bí mật thương mại và công nghiệp có giá trị của Mỹ mà Trung Quốc đang tiến hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions (đã chỉ trích những hành vi trên là "sai trái và là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ".

Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra những cáo buộc trên chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai bên đã thể hiện sự lạc quan đối với việc tìm kiếm những giải pháp cho căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tổng thống Trump khẳng định ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc trao đổi "rất tốt đẹp" và các vòng đàm phán thương mại với Trung Quốc "đang tiến triển suôn sẻ".

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể phát triển một mối quan hệ vững chắc và lành mạnh.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng căng thẳng, nhiều người đã đặt hy vọng vào cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới ở Buenos Aires (Argentina).

Đây được xem là cơ hội để hai nhà lãnh đạo tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề thương mại./.

Xem thêm


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phương Oanh

Chuyên gia cảnh báo lạm phát có thể vượt ngưỡng 5% nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra
CPI 8 tháng tăng 4,45%, chỉ còn cách mục tiêu kiểm soát lạm phát 0,05 điểm phần trăm. Chuyên gia cảnh báo, nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra, lạm phát năm 2026 có thể vượt 5%.