Năm 2018, VNPT lên kế hoạch thực hiện phương án cơ cấu lại VNPT giai đoạn 2018 - 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch chuẩn bị thực hiện cổ phần hoá công ty mẹ và IPO cuối năm 2019.
Kết quả kinh doanh quý I/2018 của cả ba nhà mạng lớn đều ghi nhận doanh thu từ thẻ nạp có nhiều biến động do Thông tư 47 siết khuyến mại thuê bao trả trước về 20% đi vào hiệu lực.
Ngay sau khi các cầu thủ U23 Việt Nam chiếm ngôi vị Á quân U23 châu Á, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tặng “nóng” 1 tỷ đồng để chúc mừng chiến công lịch sử này.
Lãnh đạo tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, cuối năm 2019 sẽ tiến hành chào bán cổ phần lần đầu (IPO), theo đó nhà nước nắm giữ 65% vốn chủ sở hữu, 35% còn lại được chào bán cho nhà đầu tư.
Công ty mẹ - VNPT bảo đảm hoàn thành cổ phần hóa Tập đoàn trong năm 2019. Mục tiêu đến năm 2010, VNPT đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 6,5%/năm, lợi nhuận trên 10,8%/năm.
Trong quý 1.2018, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ thoái vốn tại một số ngân hàng và công ty như Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ, Xây lắp Bưu điện miền Trung… Nếu thành công, đơn vị này sẽ thu được hơn 1.000 tỉ đồng.
Đây là một phần trong kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành của VNPT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 1/2/2018.
Lô đem đấu giá khối lượng 9.587 cổ phần, tỷ lệ 13,7% vốn điều lệ, tương ứng giá khởi điểm trên 7,7 tỷ đồng, đây là toàn bộ lượng cổ phần nắm giữ của VNPT tại công ty này.
Ngoài các hình thức cạnh tranh thông thường như giá cước, nâng cao chất lượng dịch vụ, thị trường Internet bắt đầu xuất hiện hình thức cạnh tranh mới. Theo đó, các nhà cung cấp đã bổ sung thêm những tiện ích mới vào gói cước.