Dự báo về xu hướng biến động của thị trường, VN-Index được kỳ vọng đóng cửa năm 2024 ở mốc 1.430 điểm trong kịch bản tích cực, tương đương tăng 27% so với thời điểm đầu năm.
Chuyên gia Dragon Capital nói chính sách tiền tệ, nền kinh tế đã tươi sáng, nếu lợi nhuận doanh nghiệp phục hồi, thị trường chứng khoán sẽ có đợt tăng 30%.
Sau năm 2022 giảm sâu, VN-Index hồi phục trong năm nay với tỷ lệ tăng 12,2%, đóng cửa ở 1.129,93 điểm. Hiệu suất này đưa chứng khoán Việt Nam vượt trội hơn nhiều thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Phillipine.
Thanh khoản toàn thị trường có sự cải thiện trong phiên tăng điểm đầu tuần, nhưng vẫn ở mức thấp so với giá trị trung bình trong khoảng một tháng gần đây.
Nhờ lực kéo từ nhóm VN30, thị trường hồi phục mạnh và có thời điểm sắc xanh trở lại trong phiên chiều. Trong phiên rung lắc, thanh khoản được đẩy lên cao nhất kể từ ngày 22/9 với giá trị giao dịch đạt gần 32.000 tỷ đồng.
Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo chiến lược thị trường với dự báo VN-Index đóng cửa 2023 tại 1.200 điểm trong kịch bản tích cực và dưới 1.000 điểm trong kịch bản tiêu cực.
Dòng tiền tích cực nhập cuộc là điểm sáng trong phiên, thanh khoản khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 10.900 tỷ đồng, gấp gần 2,4 lần phiên trước đó và cao hơn gần 60% so với giá trị trung bình 1 tháng gần đây.
Sắc đỏ trùm lên rổ VN30 khi có tới 25 mã giảm, áp đảo hoàn toàn so với 4 mã tăng và 1 mã đứng giá tham chiếu. Những mã giữ được sắc xanh đến cuối phiên là TPB, GVR, FPT, VHM, duy nhất BCM đứng giá tham chiếu.
Đà tăng của thị trường diễn ra trên diện rộng trên hầu hết các nhóm ngành. Theo ghi nhận, sàn HOSE có 383 mã tăng giá, áp đảo so với số 122 mã giảm giá và 97 mã đứng giá tham chiếu. Tương tự, nhóm VN30 có 19 mã tăng giá, 6 mã giảm giá và 5 mã đứng tham chiếu.
Sau ngày thị trường kéo rướn phiên ATC khi đáo hạn phái sinh, chứng khoán Việt Nam đảo chiều giảm sâu do áp lực bán lớn. Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh với gần 1,5 tỷ đơn vị cổ phiếu được giao dịch, tương đương giá trị hơn 28.200 tỷ đồng.
VN-Index không thể đóng cửa tại mốc cao nhất do đà tăng của nhóm vốn hóa lớn đã hạ nhiệt đáng kể về cuối phiên. Dù vậy, dòng tiền đã có sự lan tỏa ở hầu hết các nhóm cổ phiếu.
Thị trường giao dịch tích cực hơn về cuối phiên khi lực cầu trở lại, VN-Index dù không thể đóng cửa cao nhất ngày nhưng đã tạm ngắt chuỗi điều chỉnh 3 phiên liên tục.