Do hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF, có một vài lệnh bán bất ngờ của nhóm trụ tuy nhiên diễn biến chung vẫn tương đối ổn định. VN-Index không thể kết phiên tại mức cao nhất ngày nhưng vẫn đóng cửa tuần trên mốc 1.220 điểm.
Dòng ngân hàng có tín hiệu hồi phục đầu tiên với VBB tăng hết biên độ lên 11.100 đồng/cp. Cùng chiều, giao dịch khởi sắc còn được chứng kiến ở SHB (+2,3%), ABB (+1,3%), VCB (+1,2%), KLB (+0,9%), BID (+0,3%), …
Trong phiên chiều, áp lực bán dâng cao ở nhiều nhóm ngành khiến VN-Index có thời điểm lùi sát về mốc 1.200 điểm. Dù vậy, lực cầu cuối phiên giúp chỉ số chính chỉ còn đỏ nhẹ cuối phiên, dừng chân tại mốc 1.204,97 điểm.
Sắc xanh liên tục được nới rộng với sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn. Chỉ số chính sàn HOSE tăng hơn 16 điểm, lấy lại toàn bộ số điểm đã mất của phiên trước đó.
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là nhân tố dẫn dắt thị trường phiên hôm nay với phần lớn các mã trong ngành đóng cửa trên ngưỡng tham chiếu, nổi bật nhất là TPB tăng 5,4% lên 17.500 đồng/cp.
Thị trường có sự hồi phục trong những phút giao dịch cuối phiên chiều, tuy nhiên lực bán mạnh trong phiên ATC khiến VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.175 điểm.
Với mức giảm 4,7% trong phiên 15/4, VN-Index là chỉ số thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất toàn cầu. Đồng thời, vốn hóa sàn HOSE giảm gần 244.000 tỷ đồng.
Thị trường giao dịch tiêu cực hơn về cuối phiên, lực bán tháo xuất hiện mạnh trong 30 phút cuối. 29 cổ phiếu VN30 chìm trong sắc đỏ, duy nhất SHB đi ngược chiều.
Họ bất động sản hút tiền ngay đầu phiên với điểm sáng tập trung ở nhiều mã vốn hóa vừa và nhỏ, điển hình như DIG (+2,42%), CEO (+1,79%), DXG (+1,56%), DPG (+0,78%), SCR (+0,4%), NLG (+0,35%), HDG (+0,18%),
Tiếp nối xu hướng điều chỉnh của phiên trước, VN-Index mở cửa giảm hơn 8 điểm trong phiên sáng nay (11/4). Áp lực bán lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành khiến số mã đỏ áp đảo trên bảng điện.
Lãnh đạo BSR cho biết với chính sách cấm xuất khẩu dầu thô trong nước nên nguồn đầu vào này luôn đảm bảo vận hành 90% công suất thiết kế, phần còn lại hơn 30% sẽ có kế hoạch mua từ các nguồn nhập khẩu thêm với các đối tác nước ngoài từ Mỹ, Tây Phi.