Trong tuần (31/5 – 4/6), khối ngoại đẩy giá trị bán ròng toàn thị trường đạt kỷ lục mới gần 6.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại xả mạnh HPG tới 3.364 tỷ đồng, theo sau là loạt cổ phiếu ngân hàng như MBB, STB, VCB.
Cổ phiếu họ dầu khí đồng loạt bứt phá trong phiên chiều với loạt mã tăng kịch trần như PVS, PVC, PVT và PVD. Các mã còn lại tăng giá mạnh trên 5% có BSR, PVB, OIL, TDG và PET.
VN-Index tiếp tục thiết lập kỷ lục mới cả về điểm số và thanh khoản, NĐT cá nhân duy trì rót hơn 1.500 tỷ đồng vào thị trường và là bên mua ròng duy nhất. Ngược lại, các NĐT tổ chức trong nước, tự doanh cùng khối ngoại đồng loạt xả mạnh trong phiên.
Trong sự thăng hoa của thị trường chứng khoán, khối ngoại duy trì đà bán ròng gần 1.130 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối này tiếp tục chốt lời cổ phiếu HPG khi xả tới 13,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 717 tỷ đồng.
Chứng khoán BSC nhận định VN-Index sẽ duy trì đà tăng và hướng về ngưỡng 1.400 điểm khi dòng tiền từ các quỹ ngoại quay trở lại đồng thời các nhà đầu tư mới trong nước tiếp tục tham gia vào thị trường.
Trung tâm phân tích của Chứng khoán SSI nhận định các cổ phiếu chứng khoán có mức giá hấp dẫn và hợp lý để đầu tư dài hạn. Đồng thời, VN-Index sẽ vượt 1.400 điểm trong năm 2021 và ước dao động xung quanh ngưỡng này trong năm 2022.
Sau khi HOSE trở lại bình thường, NĐT cá nhân cùng tự doanh đẩy mạnh mua ròng lần lượt 1.100 tỷ đồng và 440 tỷ đồng. Cổ phiếu HPG cùng các mã ngân hàng tiếp tục là tâm điểm giao dịch của các bên trên thị trường.
Trong phiên HOSE đóng cửa sớm vì quá tải, đà mua ròng của NĐT cá nhân sụt giảm còn 715 tỷ đồng, tương tự khối tự doanh cũng giảm mua ròng còn 200 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu HPG đồng thời dẫn đầu phía mua ròng của cả NĐT cá nhân và tự doanh.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ ghi nhận một phiên giao dịch thăng hoa sau khi Tổng thống Mỹ chính thức gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục đàm phán hòa bình với Iran.